TRUNG CỘNG LẠI BẮT GIỮ TÀU CÁ CỦA NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI

@ 19 April 2010 08:56 PM
{nl}{nl}{nl}
Tin Quảng Ngãi - 10 ngư dân đi trên tàu cá do ông Mai Phụng {nl}Lưu làm thuyền trưởng, ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, vừa bị phía Trung {nl}Cộng bắt giữ trong lúc đang hành nghề ở đảo Ðá Lồi thuộc quần đảo Hoàng{nl} Sa. Tin từ huyện đảo Lý Sơn Quảng Ngãi cho biết các ngư dân đi trên {nl}tàu cá này đã điện về báo cho gia đình rằng họ bị phía Trung Cộng bắt {nl}giữ và yêu cầu phải nộp tiền chuộc là 70,000 nhân dân tệ tức 10,000 mỹ {nl}kim, khoảng 180 triệu đồng Việt Nam mới thả người về. Trước đó tàu cá {nl}của ngư dân Tiêu Viết Là ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình {nl}Sơn tỉnh Quảng Ngãi với 12 lao động cũng bị phía Trung Cộng vô cớ bắt {nl}giữ vào ngày 22 tháng 3 và đòi tiền chuộc cũng với giá 70,000 nhân dân {nl}tệ.
 
Bộ Ngoại giao Việt {nl}Nam đã lên tiếng phản đối vào ngày 29 tháng 3, yêu cầu phía Trung Cộng {nl}thả phương tiện và người vô điều kiện, nhưng mãi đến nay 12 ngư dân vẫn{nl} chưa được thả về. Gia đình của 12 ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình {nl}Sơn đã mất liên lạc với người thân suốt gần một tháng qua. Họ đang {nl}hoang mang lo lắng cho số phận chồng con của mình.(SBTN)
{nl}{nl}