BAN MÊ THUỘT 22,000 NGƯỜI THEO TIN LÀNH BẤT CHẤP NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM TÌM CÁCH CẢN TRỞ

@ 23 April 2010 03:32 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin Ban Mê Thuột - Bản tin của AsiaNews hôm 20 tháng 4 năm {nl}2010 cho biết Giáo Xứ Ban Mê Thuộc đang chuẩn bị cho hơn 50 nhà truyền {nl}giáo để giúp hướng dẫn tinh thần đối với hàng ngàn trẻ em và người lớn {nl}tại các vùng miền núi của Cao Nguyên. Chương trình huấn luyện bao gồm 2{nl} năm học với đoàn mục sư Tin Lành, giáo lý Nhà Thờ và sắc tộc. Giai {nl}đoạn đầu của khóa học được hoành tất vào ngày 17 tháng 4. Trong tương {nl}lai sẽ có hơn 3,400 tín đồ thuộc giáo phái Phúc Âm tại những vùng xa {nl}của giáo xứ, nơi mà họ đã có khoảng 150 mục sư. Trong thời đại phát {nl}triển kinh tế của Việt Nam, vẫn có nhiều gia đình sống trong những điều {nl} kiện khổ sở tại những vùng xa xôi hẻo lánh. Bởi vì sự gia tăng dân số {nl}tiếp diễn, có hàng chục ngàn thanh thiếu niên tìm kiếm sự giúp đỡ tinh {nl}thần để tiếp sức cho đời sống của họ.
 
Lãnh địa của Giáo xứ Ban Mê Thuột chiếm khoảng 2.5 triệu dân, {nl} được phân chia làm 40 nhóm sắc tộc. Trong số đó 10% là người Công Giáo {nl}và số lượng đó đang còn tiếp tục gia tăng. Trong năm 2009, hơn 22,000 {nl}người gia nhập hội thánh Tin Lành gồm bé sơ sinh, trẻ em và người lớn, {nl}và 3960 cặp thanh niên nam nữ được chuẩn bị để kết hôn và hợp tác với {nl}những mục sư và tín hữu khác.(SBTN)
{nl}{nl}