NGƯỜI DÂN CỒN DẦU PHẢN ÐỐI KẾ HOẠCH GIẢI TỎA ÐẤT

@ 23 April 2010 03:37 AM
Tin Ðà Nẵng - Mấy ngày gần đây, người nông dân tại {nl}thôn Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng tiếp tục {nl}phản đối kế hoạch giải tỏa của nhà nước. Tin mới nhất cho hay cán bộ {nl}địa phương đã đến cắm bảng tại nghĩa địa, cấm họ không được chôn cất {nl}tại nghĩa trang của thôn nữa, và đã xảy ra những vụ đụng độ giữa người {nl}dân và lực lượng an ninh địa phương. Trong tuần qua hàng ngàn người dân{nl} tại thôn Cồn Dầu tập trung phản đối và đã bị Công an đàn áp, Kế hoạch {nl}giải tỏa trắng hơn 440 hecta đất thôn Cồn Dầu để thực hiện Dự án Du {nl}lịch Sinh thái Hòa Xuân do thành phố Ðà Nẵng đưa ra không được đa số {nl}người dân sinh sống tại thôn Cồn Dầu đồng ý. Cán bộ địa phương một số {nl}lần họp dân yêu cầu chấp hành di dời nhưng dân thôn Cồn Dầu không đồng {nl}thuận vì họ nói nếu giải tỏa thì họ không biết đi đâu, nhà nước đền cho{nl} một số tiền nhỏ không đủ để mua một căn nhà khác, chỉ có một số ít vị {nl}sợ nên chịu lấy tiền, còn đa số thì tuyên bố sẽ không đi đâu hết. {nl}
 
Bí thư kiêm chủ tịch ủy ban Nhân dân {nl}phường Cẩm Lệ thì nhất quyết cho rằng số người chống đối là rất ít, và {nl}tuyên bố sẽ mạnh tay đối với những người này. Trong khi đa số người dân{nl} thôn Cồn Dầu thì vẫn kiên quyết sẽ không di dời và nói sẵn sàng đổ máu{nl} để bảo vệ nơi sinh sống của họ. Tình hình rất căng thẳng và nhiều {nl}người cho rằng vụ Cồn Dầu có thể bùng nổ như một vụ Ðồng Chiêm hay Tam {nl}Tòa trước đây.(SBTN)
{nl}{nl}