DỊCH TẢ TIẾP TỤC LAN RỘNG TẠI 20 TỈNH MIỀN NAM

@ 23 April 2010 03:38 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin tổng hợp - Hà Nội hôm nay tuyên bố phải khẩn cấp phòng {nl}chống dịch tả đang lây lan tại 20 tình thành miền Nam. Kế hoạch phòng {nl}chống được đề ra trong cuộc họp khẩn sáng nay tại họp khẩn sáng nay {nl}giữa Viện Pasteur và đại diện Sở Y Tế thành phố Saigon, với Trung Tâm Y{nl} Tế Dự Phòng 20 tình thành phía Nam. Cuộc họp khẳng định vi khuẩn gây {nl}dịch tả đang có chiều hướng lan rộng vì thế cần kiểm tra để phát hiện {nl}lây nhiễm sớm hầu tránh lây lan. Theo nhận định thì những điểm mà dịch {nl}tả lan tràn là do sự bùng phát dịch tại các tỉnh sát biên giới {nl}Kampuchia, nơi nhiều người hàng ngày qua lại. Tây Ninh, Ðồng Tháp, An {nl}Giang, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Phước được coi là điểm nóng, {nl}và nhà cầm quyền đã ra lệnh phải kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm {nl}cho những người bán hàng rong từ đây cho đến hết tháng 5, đuổi những {nl}ngừi này vào khu buôn bán tập trung.

Riêng{nl} với người dân sinh sống trên ghe, thành phố ra lệnh cho các công ty {nl}cấp nước đưa xe nước tới tận nơi bán với giá nước máy rẻ hơn 20 lần so {nl}với bình thường và bố trí các nhà vệ sinh công cộng. Bản tin xác nhận {nl}dịch tả đã lan rộng tại nước Campuchia với 300 người nhiễm và 5 người tử{nl} vong. Trong khi đó, biên giới Việt Nam và Campuchia lại có hệ thống {nl}sông ngòi dày đặc, nếu người bị bệnh đi tiêu bừa bãi ra sông thì khả {nl}năng dịch tả bùng phát ở khu vực phía Nam rất khó tránh. Cho đến thời {nl}điểm này, Saigon có 7 trường hợp xác định dương tính với vi khuẩn dịch {nl}tả, các địa bàn có người bệnh là quận 8, quận 5 và quận 7.(SBTN)
{nl}{nl}