PHÁI ÐOÀN TÒA BẠCH ỐC THĂM VIỆT NAM

@ 26 April 2010 07:05 AM
Tin Hà Nội - 15 thành viên của White House Fellows {nl}là tổ chức quy tụ các lãnh đạo quá khứ và tương lai của nước Mỹ, hiện {nl}đang viếng thăm Việt Nam. White House Fellows là chương trình của Tòa {nl}Bạch ốc tập hợp những người có thế lực và ảnh hưởng trong việc xây dựng{nl} chính sách tại Hoa Thịnh Ðốn. Ðây là chuyến thăm thứ hai của đoàn kể {nl}từ 2002, và cũng là chương trình đào tạo tài năng tương lai cho nước {nl}Mỹ, trọng tâm nhắm đến các lãnh vực chủ chốt như ngoại giao, văn hóa, {nl}kinh tế, quốc phòng. Chuyến thăm Việt Nam lần này của White House {nl}Fellows bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 và kéo dài hai tuần. Tại những nơi {nl}đoàn tới thăm, từ đồng bằng sông Cửu Long, Ðà Nẵng, Huế, cho đến Khe {nl}Sanh, các thành viên đã gặp đại diện doanh nghiệp, quan chức địa {nl}phương, sinh viên, trường đại học, người dân.

{nl}
Theo nhận định của một số chuyên gia, chuyến đi của{nl} đoàn WHF mang tính tìm hiểu thực tế, tạo cơ hội cho các thành viên {nl}tiếp xúc với cuộc sống nhiều mặt tại Việt Nam. Người ta dự đoán khi trở{nl} lại Washington đoàn khách Mỹ sẽ viết tường trình và gửi lên Tòa Bạch {nl}ốc cùng các cơ quan của chính phủ Mỹ trong việc định hướng quan hệ với {nl}Việt Nam. Lên tiếng với báo chí, trưởng đoàn là ông James Jerome {nl}Paddila coi chuyến đi là dịp tìm hiểu thêm về Việt Nam, nhất là về {nl}những tương đồng và khác biệt. Vị trưởng đoàn từng là Chủ tịch kiêm tổng{nl} giám đốc hãng Ford cho hay ông không thể nào bình luận thêm về chuyến {nl}đi cho đến khi về Mỹ.(SBTN)
{nl}{nl}