TRUNG CỘNG BẮT ÐẦU TUẦN TRA THƯỜNG XUYÊN Ở BIỂN ÐÔNG

@ 28 April 2010 09:39 AM
Tin tổng hợp - Cơ quan quản lý ngư nghiệp Trung Cộng{nl} cho biết các tàu tuần tra cửa nước này đã bắt đầu tuần tra thường {nl}xuyên ở khu vực quần đảo Trường Sa qua việc gửi hai tàu Ngư Chính tới {nl}thay hai tàu khác hiện đang hộ tống các tàu đánh bắt cá của Trung Cộng {nl}trong khu vực biển này. Tân Hoa Xã trích lời ông Ngô Tráng, Giám đốc {nl}cục quản lý nghề cá ở Biển Ðông thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Cộng, cho {nl}biết họ vừa đưa hai tàu Ngư chính 301 và 302 đến thay thế cho hai tàu {nl}số hiệu 311 và 202 đã bắt đầu tuần tra ở khu vực quần đảo Nam Sa mà Việt{nl} Nam gọi là Trường Sa từ đầu tháng 4. ông Ngô nói hai con tàu tuần tra {nl}được đưa tới để bảo vệ các tàu đánh bắt cá của Trung Cộng ở nơi này, {nl}giúp chữa trị các ngư dân lâm bệnh, đồng thời củng cố quyền khai thác {nl}hải sản của của nước này ở khu vực lãnh hải thuộc quần đảo Trường Sa. {nl}Tin cho hay hai con tàu mới khởi hành từ căn cứ ở thành phố Tam Á trên {nl}đảo Hải Nam hôm qua. Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố có đầy đủ cơ sở {nl}pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần {nl}đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng đã không làm gì được và cũng không dám{nl} lên tiếng phản đối chính thức về việc Trung cộng cử tàu đến vùng biển {nl}chủ quyền của mình.
 
Vào {nl}đầu tháng qua khi Trung Cộng bắt đầu đưa tàu đi tuần tra ở khu vực quần{nl} đảo Trường Sa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga{nl} cũng chỉ lên tiếng xuông để phản đối, và trước đó Bộ Ngoại giao Cộng {nl}sản Việt Nam cũng yêu cầu Trung Cộng điều tra vụ ngư dân Quảng Ngãi ỏbị{nl} lực lượng tuần tra bắt khi đang hành nghề đánh cá bình thường tại khu {nl}vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hà Nội đã yêu cầu {nl}Bắc Kinh thả ngay vô điều kiện những tàu cá cùng toàn bộ số ngư dân nói{nl} trên nhưng Trung cộng vẫn làm ngơ không trả lời trước những đòi hỏi {nl}này.(SBTN)
{nl}{nl}