VIỆT TRUNG TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC HẢI QUÂN

@ 29 April 2010 10:15 AM
Tin Hà Nội - Thay vì đưa tàu đến để bảo vệ chủ quyền{nl} của mình hay ít nhất là bảo vệ ngư dân của mình, Hà Nội lại tuyên bố {nl}sẽ tăng cường hợp tác hải quân với kẻ thù phương Bắc. Bộ trưởng Quốc {nl}Phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh đang thăm viếng Trung cộng đã{nl} thảo luận về việc này với người đồng nhiệm tại Bắc Kinh. Trong cuộc {nl}hội đàm với Bộ trưởng Quốc Phòng Trung cộng Lương Quang Liệt, họ PHùng {nl}đã đề cập đến đường biên giới Việt Trung là một chủ đề chính trong các {nl}cuộc thảo luận giữa hai bên. Trung cộng đã đồng ý với Cộng sản Việt Nam{nl} sẽ thiết lập đường dây nóng, tuần tra chung và khuyến khích ngư dân hai{nl} bên tuân thủ luật lệ quốc tế, có nghĩa là phải tuân theo lệnh cấm đánh{nl} cá của Trung cộng ở những khu vực mà nước này dành chủ quyền. Thật sự {nl}thì hoạt động tuần tra chung giữa hải quân hai nước đã được tiến hành {nl}một vài năm nay tại vịnh Bắc Bộ, hiện chưa biết khả năng mở rộng tuần {nl}tra chung tại các vùng biển khác, nhất là tại biển Ðông sẽ ra sao. {nl}
 
Cộng sản Việt Nam và Trung cộng đã ký {nl}hiệp định tuần tra chung tại Vịnh Bắc Bộ hồi tháng 10 năm 2005. Sau đó {nl}trong thời gian từ tháng Tư 2006 đến tháng 12 năm 2009, hải quân hai {nl}nước đã thực hiện 8 cuộc tuần tra chung tại vịnh Bắc Bộ. Cuộc thảo luận{nl} diện ra trong lúc những tranh chấp ngày càng tăng, cùng với tốc độ {nl}hiện đại hóa quân đội nhanh chóng của Trung cộng được các chuyên gia {nl}nhận định là đã đưa tới cuộc chạy đua vũ trang của các nước trong vùng. {nl}Việt Nam cũng đã mua thêm tàu chiến và tàu ngầm, thiết lập vùng 2 Hải {nl}quân vào tháng 8 năm ngoái, nhưng vẫn không làm được gì để bảo vệ ngư {nl}dân và chủ quyền đất nước của mình. Cũng trong tuần này, Thủ tướng Cộng{nl} sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang tham dự triển lãm Thượng Hải Expo, {nl}ngày hôm qua đã gặp những lãnh tụ cao cấp của các tỉnh Giang Tô và {nl}Triết Giang, cũng như dự định sẽ gặp gỡ Chủ tịch nhà nước Trung cộng Hồ{nl} Cẩm Ðào tại Thượng Hải. Nguyễn Tấn Dũng đã hèn nhát không dám có một {nl}lời phản đối nào đối với quan thày Trung cộng, mà chỉ đưa ra lời ca tụng{nl} mối quan hệ hai bên với 16 chữ vàng mà thôi.(SBTN)
{nl}{nl}