MIỀN BẮC ÐỐI MẶT VỚI DỊCH HEO TAI XANH

@ 30 April 2010 11:20 PM
Tin Hà Nội - Chỉ sau một tháng bùng phát, dịch heo tai xanh đã{nl} lan rộng khắp 8 tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội. Hơn 10,000 con heo {nl}đã bị thiêu hủy. Sáng hôm nay tại nhiều trại heo thuộc xã Kim Sơn huyện{nl} Gia Lâm, Hà Nội, các chủ chăn nuôi lo lắng khi heo liên tục ngã bệnh {nl}và chết. Dịch lây lan nhanh chóng từ thôn này sang thôn khác. Thôn Giao{nl} Tất A là nơi dịch tai xanh được phát hiện đầu tiên ở Hà Nội. Gia Lâm {nl}là huyện tiếp giáp với hai huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên và Thuận Thành {nl}tỉnh Bắc Ninh. Hai tỉnh này đều đã bùng phát dịch heo tai xanh trước đó{nl} không lâu, riêng huyện Văn Lâm có kênh Bắc Hưng Hải chạy trực tiếp {nl}xuống xã Kim Sơn. Theo nhiều người chăn nuôi, nhiều khả năng heo bị lây {nl} dịch do ảnh hưởng từ nguồn nước từ kênh Bắc Hưng Hải. Trạm trưởng Thú y{nl} huyện Gia Lâm cho biết xã Kim Sơn là nơi dịch lây lan nhanh nhất. Thú y{nl} huyện đã khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và tiêu hủy heo dịch cách đây{nl} 10 ngày nhưng vẫn không ngăn chặn được. Ngoài ra dù đã lập trạm kiểm {nl}dịch nhưng việc vận chuyển heo bệnh ra khỏi địa bàn để đi bán tống bán {nl}tháo vẫn xảy ra thường xuyên.
 
Theo cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ổ {nl} dịch đầu tiên được phát hiện ở Hải Dương vào cuối tháng 3 và nhanh {nl}chóng tấn công các tỉnh lân cận. Ðến ngày hôm nay, miền Bắc ghi nhận 8 {nl}tỉnh có dịch với hơn 33,000 con heo mắc bệnh, hiện hơn 1/3 trong số này{nl} đã bị tiêu hủy. Hiện cả nước có 9 tỉnh có dịch tai xanh chưa qua 21 {nl}ngày gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nam Ðịnh, Thái {nl}Bình, Hải Phòng, Quảng Nam và Hà Nội, và các chuyên gia khuyến cáo rằng{nl} dịch đang có nguy cơ lan từ miền Bắc vào miền Trung.(SBTN) {nl}{nl}