TÒA ÁN THÁI BÌNH Y ÁN SƠ THẨM ÔNG TRẦN ANH KIM

@ 30 April 2010 11:21 PM
Tin Thái Bình - Hôm nay tòa án tỉnh Thái Bình mở {nl}phiên xử phúc thẩm ông Trần Anh Kim, nguyên sĩ quan cấp tá quân đội {nl}Việt Nam và là một thành viên của khối 8406. Trong phiên xử sơ thẩm hồi{nl} tháng 12 năm ngoái, ông đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam với tội danh {nl}có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ðiều không gây {nl}ngạc nhiên là trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, tòa án tỉnh Thái Bình {nl}đã giữ nguyên mức án được tuyên bố tại phiên sơ thẩm. Xin nhắc lại ông {nl}Trần Anh Kim là người đầu tiên trong số 5 người bị đưa ra xét xử với {nl}danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tháng giêng năm nay, bốn nhà đấu{nl} tranh cho dân chủ là luật sư Lê Công Ðịnh, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến{nl} Trung và các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long cũng bị đưa ra {nl}tòa, họ đã bị kết án từ 5 đến 16 năm tù giam. Phiên xử phúc thẩm các {nl}ông Lê Công Ðịnh, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức sẽ diễn ra vào {nl}ngày 11 tháng 5 tại Saigon. Ông Nguyễn Tiến Trung không kháng án nhưng {nl}vẫn sẽ ra tòa trong vụ này.
 
Tại Hoa Kỳ, hôm nay Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ {nl}cho công bố bản báo cáo hàng năm về tình trạng tự do tôn giáo tại gần 30{nl} quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các tác giả của bản báo cáo đưa ra {nl}những khuyến nghị đối với chính quyền, bộ Ngoại giao và các dân biểu {nl}Hoa Kỳ về chính sách của Mỹ nhằm thúc đẩy nhân quyền và tự do tôn giáo {nl}trên thế giới. Trong khuyến nghị của mình, tổ chức này đã kêu gọi chính{nl} quyền Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm về tự{nl} do tôn giáo CPC.(SBTN)
{nl}{nl}