1 TÍN ÐỒ TIN LÀNH THƯỢNG BỊ CÔNG AN BẮT VÀ TRA TẤN ÐẾN CHẾT

@ 4 May 2010 03:45 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Bản tin từ tổ chức International{nl} Christian Concern loan báo cho biết một tín đồ Thiên Chúa Giáo ở tù đã{nl} chết vào ngày 11 tháng 3 sau một thời gian dài bị tra tấn. Tín đồ này {nl}tên Kơpa Lot bị bắt ngày 20 tháng 5 năm 2007 vì công khai bày tỏ đức {nl}tin, và bị giam vào nhà tù tỉnh Phú Yên, bị cách ly các tù nhân khác và{nl} bị chuyển bất cứ khi nào có các tổ chức quốc tế viếng thăm hoàn cảnh {nl}các trại tù. Vào ngày 9 tháng 3, ông Kơpa bị chở vào bệnh viện ở {nl}Pleiku. Trước giờ Cộng sản Việt Nam chỉ thả tù nhân trước khi chết để {nl}không ghi các trường hợp chết trong trại tù.
 
Ông Scott Johnson là phát ngôn nhân hội bất vụ lợi Montagnard {nl} Foundation, kể về trường hợp ông Kơpa được đưa vào bệnh viện, gia đình {nl}ông ta không nhận ra ông nữa vì khắp mặt và thân thể bị sưng phù và bị {nl}bầm dập. ông ta không thể di động hay ăn, nói cũng thều thào. Ông thì {nl}thầm vào tai vợ ông bằng tiếng Thượng, kể là bị tra tấn trong tù, đánh {nl}hàng ngày bởi cai tù. Ông Kơpa chết vào ngày 11 tháng 3 vì máu chảy nội{nl} tạng, Công an buộc gia đình chôn nhanh chóng. Ông chết khi mới 31 {nl}tuổi, để lại vợ và 2 con.(SBTN)
{nl}{nl}