GIÁO XỨ CỒN DẦU: TRÊN 100 GIÁO DÂN BỊ THƯƠNG, 67 NGƯỜI BỊ BẮT

@ 6 May 2010 05:53 AM
{nl}{nl}{nl}Tin Ðà Nẵng - Theo tin chính thức được truyền đi từ giáo dân trong nước{nl} được nghe qua Paltalk là Diễn Ðàn Chính Tr Tranh Luận Dân Chủ, hơn 100{nl} người giáo dân bị thương, vài chục người bị thương nặng, như chấn {nl}thương sọ não. Công an đã bắt gĩ 67 người và lệnh của tên bí thư tỉnh Ðà{nl} Nẵng ban ra là không nhà thương nào được chấp chứa những nạn nhân bị {nl}đánh, nhiều bàn thờ đức mẹ đều bị phá hủy. Ngoài ra tên này còn tuyên {nl}bố nếu chúng bắt được ai truyền tin ra ngoài, chúng sẽ tìm cách thủ {nl}tiêu. Sự kiện xảy ra vào sáng thứ ba khi hơn 500 tên Công an đã kéo về {nl}một ngôi làng ở Ðà Nẵng, kéo rào ngăn cản dân mai táng người thân trong{nl} nghĩa trang Cồn Dầu thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà {nl}Nẵng. Công an và cảnh sát cơ động được huy động đến ngăn cản tang lễ cụ{nl} bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu vì không cho người dân ở đây được tiếp tục chôn {nl}cất ở nghĩa trang là nơi đã được quy hoạch để thành lập một khu du lịch {nl}sinh thái của nhà nước.



Giáo {nl}dân tụ tập và nhất quyết đưa quan tài cụ bà đến chôn cạnh mộ của cụ {nl}ông. Ðến khoảng 3 giờ sáng, lực lượng cảnh sát cơ động được lệnh tiến {nl}vào giải tán, phụ nữ kháng cự và bị công an đánh đập nặng. Ðến sáng thứ{nl} ba, dân làng vẫn cương quyết đưa linh cữu người quá cố vào nghĩa {nl}trang, mặc dù hằng trăm công an được lệnh vây chặn kín mít từ ngã ba {nl}Cồn Dầu vào tới nghĩa trang. Sau đó Công an được lệnh tấn công, đã dùng {nl} dùi cui và các loại vũ khí đánh đập người dân một cách tàn nhẫn cho dù {nl}người dân không có tấc sắt trong tay. (SBTN){nl}{nl}{nl}