DÂN BIỂU CAO QUANG ÁNH TỪ CHỐI MỞ ÐƯỜNG CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM XÂM NHẬP CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT

@ 6 May 2010 05:54 AM
{nl}
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Trong một thông cáo báo chí, Dân biểu liên bang Cao Quang Ánh cho biết ông đã từ chối lời đề nghị của phía Cộng sản Việt Nam nhờ ông làm trung gian mở đường để Hà Nội xâm nhập cộng đồng người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ. Trong một văn thư gửi Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn đề ngày hôm qua, Dân biểu Cao Quang Ánh đơn vị Lousiana khu vực thành phố News Orleans có đông người Việt, nói ở thời điểm này ông phải từ chối đề nghị của Hà Nội. Ðược biết trước đó Nguyễn Thanh Sơn ngày 31 tháng 3 qua tòa Ðại Sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Ðốn, gửi văn thư yêu cầu Dân biểu Ánh giúp tiến hành chuyến đi tới Mỹ và Canada với mục đích gặp gỡ và tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam, trong đó có cả những cá nhân, tổ chức bị cho là còn thiếu thông tin đúng đắn về Việt Nam, và vẫn còn mang tư tưởng hận thù cùng những lời nói, việc làm chống lại Nhà nước Cộng sản Việt Nam.
 
Nhưng trong bức thư trả lời, ông Cao Quang Ánh nói những người Việt quyết định đánh đổi mạng sống để rời bỏ quê hương không hề hiểu lầm về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ ra đi vì không thể sống dưới một chế độ toàn trị vốn xem thường quyền con người và tự do tôn giáo, và trừng phạt những công dân can đảm dám lên tiếng. Ông nêu ra cho thấy chủ nghĩa cộng sản hãy còn in sâu trong ký ức của nhiều người đã đau khổ vì cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu trong thập niên 1950, và gần đây hơn là chính sách trại cải tạo, đó là chưa nói đến những người bất đồng chính kiến mà Hà Nội tiếp tục giam cầm vì họ kêu gọi dân chủ và tự do. Bởi vậy, ông kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thi hành một số điều mà người Việt ở Hoa Kỳ quan tâm là trả tự do cho các người đã bị tù vì đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo, ngưng sách nhiễu những người chưa bị tù, ngưng các hành động đánh phá các giáo hội tôn giáo độc lập và trả lại tài sản cho họ.(SBTN)