DÂN BAO VÂY TRỤ SỞ XÃ VÌ NGHI NGỜ TRÁO ÐỔI CỔ VẬT

@ 6 May 2010 05:56 AM
Tin Bắc Ninh - Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Phụ, huyện Yên {nl}Phong, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn bị dân chúng vây kín. Sự việc này diễn ra {nl}từ ngày 2 tháng 5 do người ta nghi ngờ đã có sự tráo đổi một quả chuông{nl} hàng trăm năm tuổi của chùa Yên Phụ. Tin cho biết cách nay hàng trăm {nl}năm, dân làng Yên Phụ từng góp đồng để đúc một quả chuông cho ngôi chùa{nl} làng. Quả chuông này được xem là báu vật của làng Yên Phụ. Cách nay {nl}vài năm do phải tu sửa chùa Yên Phụ, quả chuông được hạ xuống. Khi quả {nl}chuông được treo trở lại thì người làng Yên Phụ lại cho rằng chuông đã {nl}bị tráo đổi bời khác hẳn quả chuông cổ về màu sắc, hình dáng, hoa văn. {nl}Phòng Văn hoá huyện Yên Phong đã cử người xuống xem xét và một cán bộ {nl}của cơ quan này đã bị người làng Yên Phụ hành hung, khi ông ta bác bỏ {nl}nghi vấn về sự tráo đổi chuông.
 
Ðược biết dân chúng đã tràn vào chùa Yên Phụ và phòng làm việc {nl} của Bí thư Ðảng ủy xã để tìm chứng cứ. Hiện không ai biết lãnh đạo xã {nl}Yên Phụ ở đâu, trong khi dân chúng tuyên bố sẽ bao vây trụ sở xã cho {nl}đến khi tìm được câu trả lời thỏa đáng.(SBTN) {nl}{nl}