TRUNG CỘNG LẠI RA LỆNH CẤM ÐÁNH BẮT CÁ NGOÀI BIỂN ÐÔNG

@ 7 May 2010 06:24 AM
Tin Ðà Nẵng - Như đã tiên đoán trước, vào cuối tuần {nl}qua nhà cầm quyền Trung cộng tại tỉnh Tam Á đã ban hành lệnh cấm đánh {nl}bắt cá có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 năm 2010 tại {nl}một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt {nl}Nam trên Biển Ðông. Vào sáng nay tại cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội,{nl} Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phương Nga cũng {nl}chỉ biết phản đối lấy lệ trước hành động của phía Trung Cộng. Người này{nl} cũng chỉ biết lập đi lập lại câu tuyên bố cũ rích là Việt Nam có chủ {nl}quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chủ {nl} quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa {nl}của mình theo Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982. {nl}
 
Người dân trong nước hết sức ngán ngẫm{nl} trước những sự kiện liên tục về việc Trung cộng dồn ép đàn em Cộng sản{nl} Việt Nam trong lãnh vực biển đông mà Hà Nội đành bó tay không dám làm {nl}gì, kể cả một lời phản đối từ phía các lãnh tụ nhà nước như Nguyễn Tấn {nl}Dũng đang có mặt tại Thượng Hải để thăm viếng cũng hoàn toàn im lặng {nl}không dám hó hé gì. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam chỉ nói hiện đang {nl}tiến hành giao thiệp ngoại giao phản đối việc làm nói trên của phía {nl}Trung Cộng.(SBTN)
{nl}{nl}