DÂN BIỂU SANCHEZ KỶ NIỆM NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: HỨA VẬN ÐỘNG THÔNG QUA DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

@ 14 May 2010 07:03 AM
Tin{nl} Hoa Thịnh Ðốn - Nữ Dân biểu liên bang Loretta Sanchez tuyên bố trong {nl}dịp tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 16 của Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại {nl}Hoa Thịnh Ðốn, rằng bà sẽ tiếp tục vận động để thông qua dự luật nhân {nl}quyền cho Việt Nam tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Ngày nhân quyền cho Việt Nam {nl}từng được lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận trong một nghị quyết {nl}House-Senate Joint Resolution từ năm 1994. Trong dịp này bà Sanchez {nl}tuyên dương các nhà hoạt động cho nhân quyền trong và ngoài nước, và {nl}một lần nữa kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân {nl}quyền căn bản cho người dân họ và trả tự do cho các tù nhân tôn giáo và {nl} chính trị. Bà nhấn mạnh rằng Hà Nội đã từng tuyên bố tình trạng đàn áp {nl}nhân quyền có những tiến bộ và họ sẽ tiếp tục có những nỗ lực để cải {nl}thiện tình trạng nhân quyền, tuy nhiên kỷ lục đàn áp trong thời gian {nl}qua đã cho mọi người có những nhận định rõ ràng hơn khi thấy Hà Nội vẫn{nl} tiếp sách nhiễu, bắt giữ và bỏ tù các nhà dân chủ với những phiên tòa {nl}nhạo báng công lý.
 
Bà Sanchez cũng đã lên án {nl}các cuộc tấn công tin tặc gần đây đã được Google và McAfee thông báo, {nl}và việc Hà Nội đã sử dụng phần mềm ác tính để kiểm duyệt hoạt động {nl}Internet của các nhà dân chủ và dân báo. Bà cũng không quên nhắc đến {nl}tình trạng đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam, và kêu gọi Bộ Ngoại Giao {nl}đặt Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt và {nl}đánh giá lại quan hệ thương giao giữa hai quốc gia cho đến khi Việt Nam{nl} có hành động cụ thể để cải thiện tình trạng nhân quyền.(SBTN) {nl}{nl}