HÒA THƯỢNG QUẢNG ÐỘ GỬI THÔNG ÐIỆP PHẬT ÐẢN NĂM 2010

@ 15 May 2010 02:54 AM
Tin Paris - Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng {nl}Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống {nl}Nhất đã gửi thông điệp nhân dịp Lễ Phật Ðản hàng năm tới tăng ni và {nl}phật tử. Ngài nhắc nhở mọi người đừng khoanh tay đứng ngó hay than thân{nl} trách phận. Hòa thượng Quảng Ðộ hiện đang bị quản chế tại Thanh Minh {nl}Thiền Viện, Phú Nhuận, Saigon, bất cứ ai đến tiếp xúc với ngoài đều bị {nl}sách nhiễu, đánh đập bất kể là người Việt Nam hay người ngoại quốc nếu {nl}không có sự chấp thuận của nhà cầm quyền. Bức thông điệp nhắc nhở tới {nl}truyền thống Phật Giáo mà Ðức Thế Tôn đem an lạc, giải thoát xuống trần{nl} gian khổ lụy. Những cuộc va chạm văn hóa, theo lịch sử, chỉ đưa tới sự {nl}phá sản tan tành các dân tộc bị trị. Từ sự điêu linh trải dài qua lịch {nl}sử, Hòa thượng kêu gọi người Phật tử hải ngoại hãy cùng với các nhân sĩ{nl} thế giới tái lập đạo bao dung, an lạc của Phật Giáo giữa thời đại bạo {nl}động và khủng bố ngày nay. Ðiều mà 35 năm qua người Phật tử trong nước {nl}không được quyền thực hiện. Dù bị kìm kẹp khống chế ở trong nước Giáo {nl}Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã đứng lên thể hiện nguyện vọng {nl}chính đáng, thiết tha của người dân Việt.
 
Không{nl} phải là nguyện vọng chính trị đơn thuần, mà là những nguyện vọng sống {nl}còn và thiết yếu của quần chúng Việt Nam trong việc cải thiện cơ bản {nl}trên các lĩnh vực văn hóa, đạo đức, kinh tế, xã hội, chính trị. Ngày {nl}nay còn thêm nạn ngoại xâm uy hiếp lấn biển, lấn đảo, lấn đất, lấn {nl}rừng. Phật Giáo không chủ trương chống đối cá nhân, tập đoàn, mà chỉ {nl}đối kháng sự độc đoán, bất lực, hủ hóa, phi đạo lý, cùng những chính {nl}sách sai lầm đang đẩy dân tộc vào con đường nô lệ, diệt vong. Trong {nl}tinh thần đó, Hòa thượng kêu gọi đã đến lúc người Phật tử không thể {nl}khoanh tay đứng ngó hay than thân trách phận, chờ đợi kiếp sau, mà phải{nl} đứng lên noi gương Ngài A Dục trải xuống cõi Diêm Phù Ðề con đường siêu{nl} bạo lực, mở rộng từ bi, khai thông trí tuệ, nối tiếp Con Ðường Phật {nl}2554 năm trước. Có như thế chúng ta mới thành kính Nhớ Phật, trả ơn {nl}Phật trong Mùa Phật đản năm nay. Hòa thượng Quảng Ðộ 82 tuổi, từng được{nl} đề cử Giải Nobel Hòa Bình nhiều lần vì đã can đảm đấu tranh đòi quyền {nl}tự do tôn giáo, nhân quyền suốt nhiều chục năm qua không ngừng nghỉ, {nl}bất chấp mọi sự khủng bố, đe dọa và cấm cản.(SBTN)
{nl}{nl}