ÐẠI GIA HOA HẬU VIỆT KIỀU BỊ NGHI THÂU TÓM CÔNG TY CỔ PHẦN TRÁI LUẬT

@ 18 May 2010 08:23 AM
{nl}
Tin Tiền Giang - Một sự kiện là một bài học cho những Việt kiều về nước làm ăn buôn bán với Cộng sản Việt Nam. Nhân vật trước đây từng được xưng tụng là Việt kiều yêu nước vì đã có công đem giải Hoa hậu thế giới về tổ chức tại Nha Trang, nay lại đang bị tố cáo là thâu tóm công ty cổ phần trái luật. Việt kiều từ Mỹ là Hoàng Kiều và con trai là Hoàng Sammy Hùng từng sinh sống tại San Jose, đã tổ chức thành công giải Hoa Hậu thế giới vào năm ngoái tại Nha Trang, nhưng sau đó đã tranh chấp với cán bộ địa phương nên rút lui khỏi giải này trong năm nay, đã bị tố cáo là đã nắm giữ bất hợp pháp 60% cổ phần của một doanh nghiệp. Từ một đơn vị có vốn nhà nước, Công ty du lịch Tiền Giang chuyển thành Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang. Sau 4 năm, doanh nghiệp có 51% cổ phần Nhà nước đã chuyển thành 100% vốn tư nhân sau những đợt mua đứt cổ phần Nhà nước.
 
Tính đến tháng 3 năm 2009, 94% cổ phần của Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang lần lượt được gia đình ông Hoàng Kiều mua lại trong những phiên đấu giá. Nay việc này bị khui ra sau khi ông Hoàng Kiều rút lui khỏi giải Hoa hậu thế giới tại Nha Trang và đề nghị đưa về Tiền Giang để tổ chức. Dù đã được chấp thuận, nhưng vào giờ chót ông này và con trai rút lui, làm cho nhà nước Cộng sản Việt Nam hết sức mất mặt vì đã ký hợp đồng với ban tổ chức Miss World rồi, nhưng nay không có tiền để tiếp tục đành xé hợp đồng và bị mang tiếng với cả thế giới. Ðến nay, tin tức cho biết Hà Nội đang tìm cách trả thù và đem việc này ra để khai thác, cùng lời dọa dẫm là rất có thể còn nhiều việc làm bất chánh của gia đình Hoàng Kiều chưa được làm sáng tỏ.(SBTN)