CÔNG AN ÐÀ NẴNG KHỞI TỐ 6 NGƯỜI TRONG VỤ CỒN DẦU

@ 19 May 2010 09:52 PM
Tin{nl} Ðà Nẵng - Theo hãng tin Ðức DPA, công an tỉnh Ðà Nẵng cho biết họ khởi {nl} tố 6 giáo dân Cồn Dầu liên quân đến vụ xung đột với công an vào ngày 4 {nl}tháng 5 vừa qua. Nhà cầm quyền quy cho 6 dân làng này tội gây rối trật {nl}tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Xung đột xảy ra giữa cảnh{nl} sát và tín đồ giáo xứ Cồn Dầu hôm 4 tháng 5 vào lúc giáo dân chuẩn bị {nl}đưa quan tài một bà cụ ra nghĩa trang an táng. Ðây là nghĩa trang {nl}truyền thống của giáo dân Cồn Dầu, huyện Cẩm Lệ nhưng bị nhà cầm quyền {nl}địa phương trưng thu giải tỏa làm khu du lịch sinh thái. Theo công an {nl}Ðà Nẵng thì trong số 6 người bị truy tố có năm người bị giam từ ngày 4 {nl}tới nay, và một người được tự do tạm. Những giáo dân bị khởi tố gồm 4 {nl}người đàn ông và 2 phụ nữ.
 
Tưởng cũng cần nhắc {nl}lại là hai ngày sau khi xảy ra vụ xung đột và bắt bớ, phát ngôn viên bộ{nl} Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã bác bỏ tin này và cho rằng đó là những{nl} lời cáo buộc vô căn cứ nhằm nói xấu nhà nước Cộng sản Việt Nam, về việc{nl} cướp quan tài một bà cụ 93 tuổi, hành hung bắt bớ, dùng Công an đặc {nl}nhiệm dùng vũ lực trấn áp dân chúng chiếm lấy quan tài, bố ráp đánh đập{nl} không nương tay tất cả những ai có mặt trong khu vực và số người bị {nl}bắt lến đến 59 người. Nay thì 6 giáo dân này lại bị khởi tố, cho thấy {nl}nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nói dối trắng trợn trước công luận quốc {nl}tế, nhưng vẫn tiếp tục đàn áp giáo dân tại Cồn Dầu Ðà Nẵng.(SBTN)

{nl}{nl}