THÁI HÀ THẮNG GIẢI TỰ DO TÔN GIÁO NGUYỄN KIM ÐIỀN 2010

@ 23 May 2010 07:13 AM
Tin{nl} Westminster - Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Ðiền 2010 đã được chọn để {nl} trao cho Giáo Xứ Thái Hà. Sau đây là thông cáo của Phong Trào Giáo Dân {nl}Việt Nam Hải Ngoại loan báo kết quả Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Ðiền{nl} 2010 cho biết sau khi cẩn thận xem xét, tìm hiểu và so sánh những hồ {nl}sơ đề cử, phong trào đã quyết định chọn Giáo Xứ và Tu Viện Dòng Chúa {nl}Cứu Thế Thái Hà để vinh danh và trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim {nl}Ðiền 2010. Giáo Xứ và Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã có lịch sử {nl}tranh đấu lâu dài cho quyền tư do tôn giáo từ năm 1954 đến nay.
 
{nl}
Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn bị bắt ngày 7 tháng 5 năm 1955, bị kết {nl}an 15 tù và đã chết trong tù ngày 9 tháng 7, 1959 ở tuổi 31. Thấy {nl}Clément Phạm Văn Ðạt bị bắt ngày 9 tháng 10, 1963, đã chết trong tù {nl}ngày 7 tháng 10 năm 1970. Ngày 8 tháng 12, 2008 tám giáo dân Thái Hà {nl}cùng với hàng ngàn giáo dân tay cầm cành thiên tuế hiên ngang ra tòa án{nl} là một thách đố trước bạo quyền tại Hà Nội, cuộc biểu dương đã nói lên{nl} tinh thần hiệp thông và đoàn kết giữa giáo sĩ và giáo dân nơi cộng {nl}đoàn này.
 
Những hình ảnh ấy đã nói lên niềm tin{nl} và lòng dũng cảm của những người có niềm tin tôn giáo đối diện với bạo{nl} lực và sự dữ. Hiện nay giáo xứ và tu viện còn đang kiên trì tranh đấu {nl}cho tự do, công lý và sự thật, và chắc chắn sẽ phải gánh chịu muôn vàn {nl}đau khổ đang chờ đợi trước mặt! Buổi vinh danh và trao giải sẽ diễn ra {nl}tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange ngày Thứ Bảy 19 tháng {nl} 6 sắp đến. Thông báo ký tên đại diện ban Thường Vụ là ông Ðỗ Như Ðiện, {nl}Ðiều Hợp Viên của Phong trào Giáo dân.(SBTN)