KHAI THÁC BAUXITE Ở TÂY NGUYÊN ÐANG LÂM VÀO BẾ TẮC

@ 24 May 2010 06:25 AM
Tin{nl} Hà Nội - Hai dự án thí điểm khai thác bauxite và chế biến alumina đã {nl}được khởi công tại Tân Rai và Nhân Cơ, tuy trong dư luận vẫn còn nhiều ý{nl} kiến phản đối về hiệu quả của các công trình này. Chính Ðại tướng Cộng{nl} sản Việt Nam là Võ Nguyên Giáp mới đây đã gửi thêm một lá thơ thứ tư {nl}cho Chính Trị Bộ đảng Cộng sản để phản đối, nhưng ngược lại Phó Thủ {nl}tướng Hà Nội là Hoàng Trung Hải trong tháng qua đã hướng dẫn một đoàn {nl}công tác tới thị sát hai dự án này. Một đoàn công tác khác gồm một số {nl}nhà trí thức trong nước cũng tới thăm công trường xây dựng nhà máy Tân {nl}Rai, trong đó có nhà văn Nguyên Ngọc cho biết hiện nhà nước Cộng sản {nl}Việt Nam đã xây dựng được từ 70 đến 80% công trình. Họ đã làm một cái {nl}hố để chứa nước phục vụ nhà máy và rửa quặng, nhưng có một điều gây ngạc{nl} nhiên là đáng ra phải có một xưởng rửa quặng trước khi đưa vào nhà máy{nl} thì cơ sở này chưa có và hố chứa bùn đỏ cũng chưa có, vậy mà họ đặt {nl}mục tiêu là đến tháng 11 cuối năm nay sẽ có những mẻ alumina đầu tiên. {nl}
 
Hà Nội dấu nhẹm những tin tức công bố cho người dân {nl}về hai nhà máy này, trong khi có những tin đồn cho rằng đàm phán với {nl}phía Trung cộng chưa xong, bên phía Trung cộng có đưa ra một số điều {nl}kiện mới và vì vậy Nhân Cơ còn nằm im. Về việc những công nhân Trung {nl}cộng làm việc tại đây, ông Nguyên Ngọc cho biết trước đây mấy tháng {nl}công nhân Trung cộng có ra ngoài và gây phiền nhiễu cho người dân ở {nl}đây, nay họ đã ra lệnh không cho số công nhân này ra khỏi địa bàn nhà {nl}máy nên khi đến thăm thì không thấy người Trung cộng trong vùng {nl}này.(SBTN)
{nl}{nl}