TAY VỢT TRẺ VIỆT NAM TRANG LÊ NGUYỄN ÐƯỢC CHỌN LÀ TAY VỢT NỮ XUẤT SẮC NHẤT HAI NĂM LIÊN TIẾP

@ 25 May 2010 05:56 AM
{nl}
Tin Topeka - Một tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt là Trang Lê Nguyễn cư ngụ tại thành phố Washburn tiểu bang Kansas, đã được chọn là tay vợt trẻ xuất sắc nhất năm thứ nhì liên tiếp của Hiệp hội MIAA, sau khi cô hoàn tất mùa giải năm nay với kỷ lục 25 trận thắng và 6 trận thua, và lọt vào vòng bán kết của Liên đoàn quần vợt phái nữ Hoa Kỳ ITA vào mùa thu năm nay. Cô từng thắng với kỷ lục 17 trận thắng và chỉ thua 3 trận trong các trận đánh đôi, nhưng thắng cả 7 trận trong những trận thi đấu của Hiệp hội MIAA và chưa thua trận nào. Về đánh đôi, cô cùng với người bạn là Alyssa Castillo hiện đang giữ kỷ lục 20 trận thắng và 11 trận thua, vào tùn trước cô được vinh danh là 1 trong 8 tay vợt được chọn để dự giải Arthur Ashe dành cho các tay vợt trẻ tại đại học, và cuối cùng cô đã là người vinh dự dành giải này. Cô đã giúp cho đội Lady Blues của đại học Topeka dành vô địch của giải NCAA vùng miền trung và miền nam nước Mỹ.
 
Ngoài việc chơi quần vợt, cô còn sinh hoạt rất đắc lực trong các hội đoàn sinh viên, kể cả hiện đang là chủ tịch của Câu lạc bộ sinh viên quốc tế của trường Washburn. Huấn luyện viên trưởng của trường này là ông Dave Alden nói cô Trang là một trong những người lãnh đạo không những trên sân tennis mà còn ở các sinh hoạt khác, cô rất vui vẻ và rất thích giúp đỡ những người khác nhất là những sinh viên đến từ các quốc gia khác.(SBTN)