SỬ DỤNG CÔN ÐỒ ÐỂ CƯỠNG CHẾ ÐẤT ÐAI NGƯỜI DÂN VÔ TỘI

@ 26 May 2010 03:58 AM
{nl}
Tin Hải Phòng - Hơn 40 tay côn đồ với cuốc xẻng, gậy gộc đã xông vào đánh đập dã man những người nông dân thôn Tràng Duệ, xã lê Lợi, Huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng ,vì những nông dân này không chịu nhận tiển để giao đất cho doanh nghiệp. Truyền thông trong nước loan tin này hôm nay cho biết thêm có hơn 20 người dân bị thương trong vụ này, một số trường hợp người nhà phải đưa đến bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu. Các báo mạng cho biết bà Phan Thị Mỡi, một người dân địa phương 74 tuổi kể lại chính bà thấy vào ngày thứ ba tuần trước, Phó Ban điều hành khu công nghiệp Tràng Duệ đưa hơn 40 thanh niên với hung khí xông thẳng đến chỗ những nông dân đang ngồi tập trung và ra lệnh đánh đập họ thẳng tay.

Nhóm phóng viên báo chí đến Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi để trao đổi về sự việc này thì một nữ cán bộ xưng là Thường trực Văn phòng Ủy Ban nhân dân xã thong báo lãnh đạo đang họp và sẽ không làm việc vì không có hẹn trước. Chiều hôm qua Phó Giam đốc Công an Thành phố Hải phòng là một Ðại tá Công an cho hay liên quan đến vụ hành hung này cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, và đã bắt tạm giam nhân vật lãnh đạo và hai nhân viên của ông này để điều tra.(SBTN)