NGƯỜI DÂN BẤT MÃN, BỊT CỐNG NƯỚC THẢI

@ 26 May 2010 04:01 AM
{nl}
Tin Hà Nội - Hôm qua hàng trăm người dân thị trấn Quang Minh và xã Tiền Phong đã đắp đất bịt hai miệng cống xả nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh tại Hà Nội. Theo những người dân tham gia lấp miệng cống, họ không chịu đựng nổi mùi hôi thối từ nguồn nước thải của khu công nghiệp này bốc ra. Sau khi đắp xong hai miệng cống, những người dân lên xe máy và một số xe tải tiến về kênh tiêu nước và trạm bơm Ðầm Và thuộc thị trấn Quang Minh. Họ cho biết dòng nước ở đây đen kịt, nhiều chỗ đặc sánh, bốc mùi khó chịu. Một nguời dân nói thời gian trước, trời mưa nước kênh sạch được vài ngày, nhưng bây giờ mưa xuống thì mùi hôi thối lại xộc lên nồng nặc rất khó chịu. Một người khác thì nói những ngày nắng gắt hoặc trở trời, mùi hôi thối làm dân chúng đau đầu, nhất là những gia đình có người già hoặc con trẻ.
 
Người dân ở đây đã làm nhiều đơn kêu cứu gửi các nơi nhưng tình trạng này vẫn xảy ra, từ trước đến nay vẫn thế và không cải thiện được tí nào. Bất mãn nên người dân tự bỏ tiền làm giếng khoan ngay tại ruộng để lấy nước cấy cày. Trước đây có 3 đoàn công tác của các ban ngành đã về đây khảo sát, lấy mẫu đi phân tích rồi nhưng đến giờ bà con vẫn chưa nhận được hồi âm gì cả, nước bẩn thì vẫn đưa xuống đây làm cho dân chúng rất hoang mang. Nay người dân tự động kéo đến bịt hai miệng cống, và nói họ sẽ tiếp tục chặn ống cống này nếu nhà nước không chịu giải quyết.(SBTN)