TÀU BỆNH VIỆN CỦA MỸ TỚI VIỆT NAM

@ 26 May 2010 05:27 PM
Tin{nl} Bình Ðịnh - Tàu quân y Hoa Kỳ là chiếc USNS Mercy sẽ tới Quy Nhơn Bình {nl} Ðịnh trong khuôn khổ chương trình Ðối tác Thái Bình Dương 2010. Ðây là {nl}lần đầu tiên còn có sự tham gia của tàu hải quân Nhật Bản. Tòa đại sứ {nl}Mỹ tại Hà Nội ra thông cáo nói tàu USNS Mercy sẽ cặp bến Quy Nhơn vào {nl}cuối tuần này ngày 31 tháng 5 và ở tới ngày 12 tháng 6. Ðây là lần thứ {nl}hai tàu Mercy hoạt động nhân đạo tại Việt Nam, lần trước là vào năm {nl}2008 tại Nha Trang. Các phương tiện trên tàu gồm 12 phòng giải phẫu, 15{nl} phòng bệnh, cơ sở thí nghiệm và dược phẩm có thể phục vụ tới 500 bệnh {nl}nhân mỗi ngày. USNS Mercy còn có 120 giường bệnh cho bệnh nhân lưu trú.{nl} Ðây là một phần chuyến thăm Ðông Nam Á của tàu quân y của Mỹ, bao gồm {nl}các nước Việt Nam, Cam Bốt, Nam Dương và Ðông Timor. Các thủy thủ Mỹ sẽ{nl} chăm sóc và chữa bệnh, khám răng cho người dân ở những nước họ dừng {nl}chân.
 
Trong khi đó thông tấn xã Nhật Bản Kyodo {nl}loan báo một tàu vận tải của lực lượng Tự vệ Biển của Nhật đã rời hải {nl}cảng Hiroshima để tham gia chương trình đối tác Thái Bình Dương. Trên {nl}tàu Kunisaki 8900 tấn có 160 người trong thủy thủ đoàn, cùng một đội {nl}chuyên gia y tế từ các quân chủng Nhật Bản khoảng 40 người và 20 nhân {nl}viên của các tổ chức phi chính phủ. Kunisaki sẽ thăm Việt Nam và Cam Bốt{nl} trong thời gian hai tuần và cũng sẽ khám bệnh cũng như giúp cho các {nl}nước trong khu vực trong những lãnh vực như đối phó với thiên tai dịch {nl}bệnh, động đất và sóng thần.(SBTN)

{nl}{nl}