CÔNG AN THANH HÓA ÐỔ LỖI CHO DÂN TRONG VỤ XẢ SÚNG GÂY TỬ VONG CHO TRẺ 12 TUỔI TẠI CÔNG TRƯỜNG NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

@ 28 May 2010 08:16 AM
Tin{nl} Thanh Hóa - Những tin tức về vụ Công an bắn chết một trẻ 12 tuổi tại {nl}công trường nhà máy Nghi Sơn tiếp tục làm cho nhiều người bất mãn. Hôm {nl}nay người ta đã nhận được bản thông tin về sự việc xảy ra sáng ngày thứ{nl} ba vừa qua tại công trường nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thuộc xã Tĩnh Gia,{nl} huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa của công an tỉnh này. Bản tin được chụp{nl} lại và đăng lên trên mạng, theo đó công an đổ lỗi cho người dân quá {nl}khích đã dùng gạch đá ném về phía họ, và đưa người già, phụ nữ, trẻ em {nl}lăn vào bánh xe không cho chở nguyên vật liệu vào khu vực thi công. Bản{nl} báo cáo viết rằng trong lúc lực lượng công an trực tiếp đưa những {nl}người ngăn cản ra ngoài thì những người quá khích đã dùng gạch, đá ném {nl}vào xe của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Mặc dù chưa có kết luận {nl} về trách nhiệm của ai trong vụ xả súng gây tử vong cho trẻ em 12 tuổi, {nl}tuy nhiên nhìn vào bản báo cáo này của công an tỉnh Thanh Hóa thì người{nl} ta có thể đoán được kết quả dường như đã được định sẵn của công an {nl}tỉnh.
 
Như vậy việc công an xả súng gây tử vong {nl}cho em nhỏ 12 tuổi là bất khả kháng và là do người dân quá khích tấn {nl}công người thi hành công vụ trước nên mới xảy ra như vậy, và trách {nl}nhiệm của công an sẽ bằng con số không khi truy cứu trách nhiệm, ngược {nl}lại người dân có thể bị truy tố tội cố ý tấn công người thi hành công {nl}vụ hay gây rối trật tự công cộng, và gia đình em nhỏ thiệt mạng cùng {nl}những nạn nhân khác sẽ tự lo cho hậu quả của vụ xả súng này. Báo chí {nl}trong nước hôm qua đã đồng loạt đăng tin về vụ này nhưng đến sáng nay {nl}đã được lệnh phải tháo gỡ xuống hết, cho thấy nhà nước Cộng sản Việt {nl}Nam đang tìm cách dấu nhẹm vấn đề cho dù tin này đã được các hãng thông{nl} tấn quốc tế phổ biến.(SBTN)
{nl}{nl}