VỤ CÔNG AN BẮN DÂN TẠI THANH HÓA: NẠN NHÂN THỨ HAI QUA ÐỜI

@ 31 May 2010 05:22 AM
Tin{nl} Thanh Hóa - Theo báo chí trong nước, trong vụ công an nổ súng tại Nghi {nl} Sơn Thanh Hóa hôm thứ ba 25 tháng 5 vừa qua, nạn nhân thứ hai đã qua {nl}đời. Ðó là ông Lê Hữu Nam 43 tuổi đã qua đời sáng hôm nay sau năm ngày {nl}được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Hóa. Ông là nạn nhân thứ hai trong vụ 3{nl} người bị bắn ở khu vực chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Nạn{nl} nhân thứ nhất là một thiếu niên 12 tuổi, đã bị thiệt mạng ngay hôm xảy{nl} ra vụ việc. Như tin SB-TN đã loan, nhiều người dân tại vùng Nghi Sơn, {nl}nơi được chọn xây nhà máy lọc dầu thứ hai cho Việt Nam tại tỉnh Thanh {nl}Hóa, đã biểu tình phản đối mức đền bù không thỏa đáng cho những mảnh {nl}đất bị trưng dụng cho việc xây dựng nhà máy.
 
Theo{nl} lời một nhân viên nhà nước 68 tuổi nghỉ hưu, trong số người biểu tình {nl}có cả người già cả, phụ nữ và trẻ em. Họ đã biểu tình suốt 3 ngày để {nl}phản đối sự bồi thường bất công khi đất đai của họ bị giải tỏa để xây {nl}nhà máy lọc dầu. Công an thì nói người biểu tình đã ném đá vào nhân {nl}viên công lực và đẩy người già cả, phụ nữ và trẻ em ra để chận đường {nl}các xe chở vật liệu xây dựng vào công trường. Báo chí nhà nước nói để {nl}giải tán đám đông, công an Nguyễn Mạnh Thu đã bắn chỉ thiên, nhưng sau {nl}đó có ai giựt súng của tên Công an này khiến súng nổ và làm bị thương 3{nl} người, trong đó có em Lê Xuân Dũng 12 tuổi, em này chết sau khi đưa đến{nl} bệnh viện huyện. Công an cho biết đã tạm giam Thu và đang tích cực {nl}điều tra để đưa vụ này ra trước công lý.(SBTN)
{nl}{nl}