BÁO CÔNG AN THÀNH PHỐ TỐ CÁO LUẬT SƯ LÊ TRẦN LUẬT LÀ KẺ LỪA TÌNH, LỪA TIỀN

@ 31 May 2010 05:25 AM
Tin{nl} Saigon - Luật sư Lê Trần Luật, người đã giúp bào chữa miễn phí cho một {nl} số giáo dân ở Thái Hà trong vụ liên quan đến việc tranh chấp đất đai {nl}của giáo xứ, cũng là người từng lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động dân {nl}chủ. Ông đã phải làm việc với công an nhiều lần, và mới đây trên báo {nl}Công an Thành phố đã đăng nguyên một bài viết tố cáo Luật sư Luật là có{nl} những vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lừa tiền của thân chủ, và có những {nl}quan hệ nam nữ bất chính. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh hải ngoại, {nl}Luật sư Luật cho biết không riêng gì báo này mà còn nhiều báo khác hay {nl}phải nói là tất cả cơ quan truyền thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam {nl}đều tập trung vào việc bôi nhọ uy tín của ông.
 
Bài{nl} báo tiết lộ ông đã xin tỵ nạn chính trị, và cho rằng cơ quan Di trú đặc{nl} biệt là lãnh sự quán Hoa kỳ đã tiếp nhận một con người xấu xa như ông {nl}để xin đi tị nạn chính trị, nhằm đánh hạ uy tín của Lãnh sự quán Hoa Kỳ{nl} cũng như là các cơ quan Di trú của quốc tế. Tuy nhiên Luật sư Luật đã {nl}không bình luận về việc ông có chính thức xin tỵ nạn chính trị tại tòa {nl}tổng lãnh sự tại Hoa Kỳ hay chưa.(SBTN)
{nl}{nl}