HUYỆN NGHÈO GẶP KHÓ VÌ MẤT MÙA, HẠN HÁN

@ 1 June 2010 07:11 PM
Tin{nl} Quảng Bình - Hàng trăm mẫu lúa ngô vụ đông-xuân mất trắng, nông dân {nl}huyện nghèo miền núi Minh Hóa tỉnh Quảng Bình tiếp tục đối mặt với vụ {nl}hè-thu thất bát vì đến nay hầu hết các đập, hồ thủy lợi đều cạn khô vì {nl}nắng hạn. Theo tin từ huyện Minh Hóa cho biết trong 460 hecta lúa và {nl}844 ha ngô vụ đông xuân toàn huyện, có tới 50 hecta lúa và 100 hecta {nl}ngô mất trắng vì hạn hán và sâu bệnh. Hạn hán làm năng suất lúa toàn {nl}huyện chỉ còn 39 tạ một hecta, giảm 9 tạ so với vụ đông-xuân năm trước,{nl} năng suất bắp cũng chỉ đạt 45 tạ một hecta. Trong vụ đông-xuân, diện {nl}tích bị ảnh hưởng lớn nhất của hạn hán và sâu bệnh nằm ở các xã Hồng {nl}Hóa, Yên Hóa, Trọng Hóa.
 
Các chuyên gia cho {nl}biết vụ hè-thu dự trù sẽ xuống giống trên 460 hecta lúa, nhưng hiện nay{nl} sau khi nắng hạn kéo dài gần 2 tháng, năng lực tưới của các hồ, đập {nl}trong huyện chỉ đáp ứng được 150 đến 200 mẫu. Toàn huyện Minh Hóa có 39 {nl}hồ, đập thủy lợi nhưng ngoài hai đập Eo Hụ ở xã Minh Hóa và Khe Sụ xã {nl}Quy Hóa thì các hồ đập còn lại đều không đủ tưới. Một số đập tự chảy {nl}khác nếu tiếp tục hạn và không có mưa thì chắc chắn không thể phục vụ {nl}mùa gặt năm nay. Ðập Ba Nương là đập thủy lợi lớn nhất huyện với sức {nl}chứa 5 triệu thước khối nay đã hạ xuống mức nước chết không thể phục vụ{nl} thủy lợi. Ðiều này đồng nghĩa với 110 hecta lúa của xã Xuân Hóa và Thị{nl} trấn Quy Ðạt sẽ gặp khó khăn. Tình trạng nắng nóng, hạn hán bất thường{nl} trong năm nay đã khiến nguồn nước sinh hoạt bị cạn kiệt, hàng ngàn {nl}người dân không có nước dùng hoặc phải dùng nước khe, suối không bảo đảm{nl} vệ sinh. Huyện Minh Hóa là một huyện miền núi có tên trong danh sách {nl}61 huyện nghèo nhất cả nước.(SBTN)
{nl}{nl}