DỊCH MẤT ÐIỆN LAN ÐẾN HÀ NỘI

@ 2 June 2010 04:25 PM
Tin{nl} Hà Nội - Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay, hàng loạt con đường thuộc quận{nl} Hoàng Mai, Ðống Ða và một số khu vực thuộc Tây Hồ, Ba Ðình tối om, {nl}giao thông tê liệt. Tại nhiều ngã tư đường phố, dòng người chen lấn cố {nl}thoát cái oi bức ngột ngạt đầu hè. Sau khi thành phố Saigon chịu cảnh {nl}cắt điện liên tục, dài ngày không báo trước, người Hà Nội cũng bắt đầu {nl}thấm cảnh tương tự, cho dù hãng điện tuyên bố nơi đây được ưu tiên cấp {nl}điện vì đang diễn ra kỳ họp Quốc hội và chuẩn bị đại lễ 1000 năm Thăng {nl}Long.

Chiều tối hôm nay, hàng loạt khu vực từ Thái Thịnh, Láng Hạ, {nl}Giảng Võ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Bà Triệu đột ngột mất {nl}điện. Nhiều gia đình đang giờ cơm phải vội thắp nến, đèn dầu để tiếp tục{nl} cho xong bữa. Nhà có con nhỏ thì đưa ra ngoài đường hoặc đến các khu {nl}vực công cộng để hóng mát.
 
Hệ thống đèn giao {nl}nhiều khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học và ngã tư Kim Mã Liễu Giai tê {nl}liệt. Nhiều con đường tắc nghẽn, từng đoàn xe nối dài cố chen nhau cũng{nl} chỉ nhích từng bước. Con đường Láng Hạ tối om, chen lấn đến hơn một {nl}tiếng đồng hồ vẫn chưa thể về đến nhà. Phó chánh văn phòng Tổng công ty{nl} điện lực Hà Nội xác nhận thành phố mất điện do đường dây từ Thường Tín{nl} về Mai Ðộng của Công ty Truyền tải điện 1 quản lý đã gây mất điện tại {nl}19 trạm biến áp thuộc địa bàn Hà Nội, làm gián đoạn việc cung cấp điện {nl}cho các phụ tải thuộc khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Ðình, Hai Bà Trưng, {nl}Ðống Ða, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín.(SBTN)

{nl}{nl}