CÔNG AN KIÊN GIANG BẮN DÂN LỦNG RUỘT

@ 3 June 2010 06:53 PM
Tin An Giang - Báo chí trong nước vào cuối tuần vừa qua loan tin {nl}người dân ở ấp Bảy Xáng, xã Ðông Hòa, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang, {nl}vẫn còn bất mãn khi trước đó một ngày họ đã chứng kiến cảnh một thanh {nl}niên say rượu bị đánh và bị bắn. Nạn nhân là anh Trần Minh Trí còn gọi {nl}là Phèn 22 tuổi, ở ấp Bảy Xáng. Bản tin này dẫn lời một chủ quán cà phê{nl} là nhân chứng vụ việc cho biết khoảng 16 giờ 30 ngày 28 tháng 5, trong{nl} quán của bà có một thanh niên đang nằm võng uống nước thì Phèn say {nl}rượu đi từ ngoài vào vô cớ gây hấn với người thanh niên. Phèn dùng lời {nl}lẽ bất nhã và còn cầm chai nước dọa đánh người này. Nguồn tin kể tiếp {nl}người thanh niên đứng dậy không nói gì và cầm điện thoại nhắn tin. Sau {nl}đó Phèn trở về nhà mình ở bên kia đường. Khoảng 10 phút sau có 3 thanh {nl}niên tìm đến nhà Phèn. Một thanh niên tiến tới đánh Phèn và xô xuống {nl}sông. Phèn lội vào bờ và chạy vào nhà bên cạnh lấy con dao lao ra đường{nl} tìm 3 thanh niên. Khi đó ba thanh niên, trong đó có người cầm súng vẫn{nl} còn đứng trên đường. Người cầm súng thấy Phèn cầm dao lao tới liền nổ {nl}súng trúng bụng Phèn khiến Phèn ngã gục trên đường.
 
Trưởng{nl} công an huyện Châu Thành cho biết người nổ súng là một cán bộ của đội {nl}cảnh sát kinh tế, người đi cùng là chiến sĩ cùng đội. Nói khác hai tay {nl}công an này đã được gọi tới để đánh rồi sau đó bắn Trần Minh Trí. Chiều{nl} ngày hôm sau nạn nhân đã tỉnh và xác nhận trước khi bị bắn, anh đã gây{nl} hấn với một thanh niên trong quán cà phê ở gần nhà khi đang say rượu. {nl}Dư luận hiện đang rất xôn xao với tin đội trưởng cảnh sát cơ động của {nl}công an Thanh Hóa đã bắn chết 2 người dân, làm bị thương một người, khi{nl} có cuộc biểu tình chống giải tỏa đền bù bất công ở khu xây dựng xưởng {nl}lọc dầu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia hồi đầu tuần trước.(SBTN)
{nl}{nl}