VIỆT NAM BỊ BỘI CHI NGÂN SÁCH TRÊN 20,000 TỶ ÐỒNG, GIỚI ÐẦU TƯ NHẬT QUAN TÂM ÐẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

@ 6 June 2010 08:22 PM
Tin Hà Nội - Việt Nam bội chi ngân sách trong 5 tháng đầu năm nay {nl}trên 20,000 tỷ đồng, theo tài liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư {nl}Việt Nam cho biết như trên. Theo báo cáo của Bộ Kế họach-Ðầu tư Cộng {nl}sản Việt Nam thì mức bội chi vừa nói cho thấy mức thu-chi ngân sách nhà{nl} nước trong 5 tháng đầu năm nay đã được cải thiện, tức giảm gần 1500 tỷ{nl} đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Báo chí trong nước ca tụng điều này và {nl}cho hay diễn tiến đó một phần phát xuất từ những nguồn thu nội địa và {nl}xuất cảng, đặc biệt là nguồn thu nhập nội địa vốn tăng gần 18% so với 5{nl} tháng đầu năm ngoái. Bài báo bày tỏ sự lạc quan rằng trong bối cảnh {nl}kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, thì mức bội chi ngân sách Việt {nl}Nam sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Hà Nội cũng khoe rằng nền {nl}kinh tế của Việt Nam đang thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, và {nl}sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư Nhật Bản là {nl}một điều rõ ràng. Khảo sát do Ngân hàng HSBC thực hiện cũng cho thấy {nl}giới đầu tư Nhật đặc biệt quan tâm đến nền kinh tế tại Việt Nam và tại {nl}các nước Ðông Nam Á vốn đang trong giai đoạn đầu phát triển và dự báo {nl}sẽ tăng trưởng mạnh từ trung đến dài hạn.
 
Tuy {nl}nhiên giới chuyên môn nhận xét rằng đầu tư vào Việt Nam không dễ dàng. {nl}Truyền thông trong nước trích đăng báo cáo về môi trường kinh doanh Việt{nl} Nam theo đánh giá của các nhà đầu tư Nhật Bản nói 58% các doanh nghiệp{nl} Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết những khó{nl} khăn được nhắc tới nhiều nhất là điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém, thủ {nl}tục hành chính rườm rà, và chính sách quản lý tại nhiều nơi không thống{nl} nhất, không rõ ràng.(SBTN)
{nl}{nl}