TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VỚI TRUNG CỘNG

@ 8 June 2010 06:22 AM
{nl}Tin Saigon - Về mặt ngoại giao, tại Diễn đàn Kinh tế Ðông Á diễn ra tại Saigon hôm nay, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng lại lập lại cam kết tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Trung Cộng. Thông cáo do đoàn đại biểu Trung Cộng tham dự Diễn Ðàn Ðông Á đưa ra hôm nay cho biết Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ phó chủ tịch Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Cộng Vương Chí Trân, và cho rằng mối quan hệ song phương giữa hai phía trong những năm qua phát triển trong tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, và đối tác tốt. Lãnh tụ Cộng sản Việt Nam còn nhấn mạnh rằng 2010 là Năm hữu nghị giữa hai nước, và Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Cộng để củng cố hơn nữa mối bang giao song phương. Về phần mình, bà Vương nói Trung Cộng và Việt Nam đã chứng kiến những kết quả tốt đẹp trong mọi lĩnh vực hợp tác trong những năm qua, và cũng nói Bắc Kinh muốn tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Hà Nội.
 
Theo tin Thông Tấn Xã Việt Nam, bà Vương còn nhận định rằng WEF Ðông Á 2010 được tổ chức tại Việt Nam không chỉ thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế mà còn hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa các quốc gia. Không thấy Nguyễn Tấn Dũng nêu lên bất cứ một phản đối nào về việc Trung cộng cấm không cho ngư dân Việt đánh cá ngay trên vùng biển chủ quyền của mình, mà còn chuyển lời mời mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo sang tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và thăm chính thức Việt Nam. Cũng trong lĩnh vực ngoại giao, hôm nay tòa đại sứ Pháp tại Việt Nam tổ chức họp báo nhân chuyến thăm hữu nghị thành phố Ðà Nẵng của tàu hải quân Pháp Somme A631. Tàu chỉ huy và tiếp tế Somme A 631 cập cảng Tiên Sa và ở thăm thành phố Ðà Nẵng trong năm ngày.(SBTN)