CHIẾN HẠM PHÁP CẬP CẢNG ÐÀ NẴNG

@ 10 June 2010 02:09 AM
{nl}
Tin Ðà Nẵng - Ngày hôm qua tàu chỉ huy và tiếp tế Somme số A631 do trung tá Jean Yves Buat làm thuyền trưởng đã đưa Phó đô đốc Bruno Nielly, Tư lệnh Ấn Ðộ Dương Hải quân Pháp cùng 201 sĩ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Ðà Nẵng. Ðón tàu có Ðại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Francoise Girault. Tại cuộc họp báo diễn ra trên tàu Somme chiều cùng ngày, Phó đô đốc Bruno Nielly là Tư lệnh Ấn Ðộ Dương cho biết, tàu Somme tham gia vào việc bình ổn trong khu vực và gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh không gian biển, hỗ trợ các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các chiến dịch có tính chất nhân đạo.
 
Với thông điệp tình hữu nghị, đối thoại, tin cậy lẫn nhau, chuyến thăm của tàu Somme tại Ðà Nẵng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp, thể hiện mối liên hệ thường niên giữa hai quốc gia, dân tộc. Cách đây đúng 1 năm, tàu Hải quân VAR của Pháp mang số hiệu A608 do Ðại tá Frédérie Babin-Chevaye làm thuyền trưởng cũng đã đưa Phó Ðô đốc Gérand Valin là Tư lệnh các lực lượng Pháp tại Ấn Ðộ Dương và Tùy viên quân sự là Thượng tá Yves Rols cùng 166 sỹ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa Ðà Nẵng.(SBTN)