BỌ ÐEN TẤN CÔNG NHÀ DÂN

@ 10 June 2010 02:17 AM
{nl}
Tin Kontum - Những con bọ to bằng hạt đậu đen, cánh cứng, lúc nhúc khắp mọi nơi trên sàn nhà, bám lên quần áo, xông vào giường ngủ, quấy rầy mỗi bữa ăn khiến hàng trăm người dân ở ở xã Hòa Bình Kon Tum khổ sở suốt hai tháng qua. Một người ngao ngán không biết bọ đen ở nơi đâu mà túa về làng nhiều quá, ngày nào cũng quét dọn gom đầy cả thau mang ra vườn đốt. Nhà nào cũng vậy, bọ bám trên sàn dày đặc, nhiều bữa người dân hốt được cả bao tải gây mùi hôi khó chịu. Khốn khổ nhất là bọ bám vào chăn màn gây ngứa ngáy khắp người. Dân làng đã tìm mọi cách như đốt bằng dầu hỏa, phun thuốc trừ sâu, thế nhưng vẫn không thể diệt nổi loài côn trùng này.
 
Nhiều gia đình ở làng Kép Ram phải đưa con cái tạm lánh nạn sang làng bên dựng lều để ở. Ngành y tế Kon Tum đang lúng túng chưa tìm được giải pháp để giúp người dân thoát khỏi tình cảnh này. Trước mắt Sở y tế khuyến cáo dân làng Kép Ram dọn vệ sinh môi trường xung quanh, phát quang bụi rậm để xua đuổi bọ đen. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum cho biết, loài côn trùng đang hoành hành ở làng Kép Ram là bọ đen cánh cứng nên được người địa phương gọi là bọ đen hay còn gọi bọ Thái Lan. Bọ đen thường xuất hiện vào đầu mùa mưa gây mẩn ngứa cho người. Trước đây Viện ký sinh trùng sốt rét Quy Nhơn tỉnh Bình Ðịnh từng cử đoàn cán bộ đến vùng này khảo sát và lấy mẫu. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị.(SBTN)