CÚM GIA CẦM BÙNG PHÁT Ở QUẢNG NAM

@ 10 June 2010 02:18 AM
{nl}
Tin Quảng Nam - Kết quả xét nghiệm ba mẫu bệnh phẩm gia cầm chết ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, của Trung tâm thú y vùng 4 Ðà Nẵng cho thấy tất cả dương tính với virus cúm A/H5N1. Sáng nay, Trưởng trạm Thú y huyện Duy Xuyên cho biết dịch cúm gia cầm đã bùng phát lan ra diện rộng trên đàn vịt của nhiều gia đình người dân ở thôn Thi Thại, xã Duy Thành. Tỉnh Quảng Nam buộc phải tiêu hủy gần 9000 con gia cầm mắc bệnh với các triệu chứng phân trắng xanh, sốt cao, bỏ ăn, co giật. Một gia đình có đàn vịt chết gần hết, cho biết họ đã chắt chiu vốn liếng đầu tư vào đàn vịt hơn 2200 con, mới nuôi chưa đầy một tháng thì bỗng nhiên lăn ra chết hết.
 
Qua kiểm tra, cán bộ thú y phát hiện chỉ khoảng 40% trong tổng số gần 9000 gia cầm trên địa bàn được chích ngừa phòng dịch cúm gia cầm. Trước tình trạng gia cầm chết hàng loạt do virus cúm H5N1, ngành nông nghiệp Quảng Nam đã họp khẩn cấp, lập các trạm kiểm soát cấm buôn bán giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm từ gia cầm trong vùng xảy ra dịch bệnh. Ngành y tế Quảng Nam cũng đã cử lực lượng đến xã Duy Thành tăng cường phun thuốc, rải vôi tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại, khu vực đông dân cư. Chi cục thú y Quảng Nam cũng đã thiết lập đường dây nóng để kiểm soát, khống chế dịch bệnh cúm gia cầm lây lan trên diện rộng, nhưng tin cho biết người dân vẫn cố gắng chở gia cầm đi bán tống bán tháo kiếm được đồng nào hay đồng nấy.(SBTN)