TỔNG GIÁM ÐỐC WTO TUYÊN BỐ CƠ HỘI ÐANG RỘNG CỬA VỚI VIỆT NAM

@ 10 June 2010 02:23 AM
{nl}Tin Hà Nội - Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới Ðông Á tại thành phố Saigon, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đã nói về Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO. Ông Lamy vẫn giữ ý kiến khi cho rằng các cơ hội rất rộng cửa với Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam đã làm được khá nhiều việc để mở cửa nền kinh tế, thu hút các nguồn lực bên ngoài, xây dựng các thể chế. Kết quả là nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập và trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, và đúng là nền kinh tế của Việt Nam đã bị tổn thương nhưng cuối cùng Việt Nam cũng đã vượt qua. Ông nói bài học từ cuộc khủng hoảng vừa qua là những nền kinh tế mở sẽ đứng vững trước khủng hoảng hơn, cơ hội rộng cửa hơn khi Việt Nam hội nhập với thương mại toàn cầu, song đó cũng là những thách thức phải đối mặt như sức cạnh tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải cải thiện. Ông nhấn mạnh đây không phải là lý thuyết mà là một thực tế.
 
Sau WTO, Việt Nam phải đối mặt những vụ kiện liên quan tranh chấp thương mại với những nền kinh tế hay khu vực lớn như Mỹ, Liên Âu. Ông nói trong tương lai, Việt Nam phải đi xa hơn những cam kết đã đưa ra khi gia nhập WTO. Ðiều đó có nghĩa mở cửa thị trường nhiều hơn với tư cách là thành viên ASEAN. Ông cũng cho biết tự do thương mại rõ ràng đã tạo cơ hội cho tất cả mọi người, song mặt trái cũng tạo ra những tổn thương cho những người nghèo, khoảng cách giàu nghèo ngày càng trở nên rộng hơn. Ông nói Việt Nam phải thực thi những chính sách đối nội: xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực thương mại, chuyển giao công nghệ và cuối cùng là chính sách phân phối lợi ích tới mọi nhóm người trong xã hội. Vấn đề mấu chốt là Việt Nam phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm kỹ năng lao động để chuyển được nền kinh tế từ gia công thô và xuất cảng nguyên liệu thô, sang nền kinh tế có giá trị gia tăng. Chìa khóa của vấn đề này nằm ở việc đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai.(SBTN)