HOA KỲ KÊU GỌI TRUNG CỘNG VÀ VIỆT NAM ỦNG HỘ ÐƯA VỤ TÀU CHEONAN RA LIÊN HIỆP QUỐC

@ 10 June 2010 02:24 AM
{nl}Tin Hà Nội - Trong chuyến công du tại Việt Nam, đô đốc Robert Willard là tư lệnh khu vực Thái Bình Dương đã bày tỏ mong muốn có một sự ủng hộ quốc tế đối với Nam Hàn sau vụ chìm tàu Cheonan. Trong vụ này Bắc Hàn bị nghi ngờ là thủ phạm phóng ngư lôi. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, đô đốc Willard tuyên bố Hoa Kỳ tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế đối với Nam Hàn trong thời điểm khó khăn hiện nay. Theo ông, điều này bao gồm cả Việt Nam và đặc biệt Trung Cộng.
 
Vào hôm thứ sáu tuần trước, Nam Hàn đã đề nghị Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc xem xét vấn đề ngư lôi bắn chìm tàu Cheonan vào cuối tháng 3 làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Ðề nghị của Nam Hàn đã làm Bình Nhưỡng nổi giận. Chính quyền Bình Nhưỡng bác bỏ mọi các buộc liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan. Trung Cộng là thành viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội Ðồng Bảo An, cho đến nay vẫn tìm cách giúp cho Bắc Hàn không bị lên án. Bắc Kinh chỉ kêu gọi các bên hãy kiềm chế. Hôm nay các viên chức Nam Hàn cho biết là trong tuần, Hán Thành sẽ cử một đặc phái viên sang Bắc Kinh để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Cộng trong hồ sơ này.(SBTN)