QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ CẢNH BÁO VIỆT NAM VỀ MỨC THÂM HỤT NGÂN SÁCH CAO

@ 10 June 2010 02:29 AM
{nl}
Tin Kiên Giang - Hôm nay tại thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang, các nhà tài trợ đã khai mạc Hội Nghị Nhóm Tư Vấn Giữa Kỳ nhằm góp ý kiến cho Việt Nam trên Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 2011 đến năm 2020, và Kế Hoạch Phát Triển 2011 đến năm 2015. Nhân dịp này, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã lưu ý Việt Nam về mức thâm hụt ngân sách quá cao, trong lúc Ngân Hàng Thế Giới yêu cầu Việt Nam minh bạch hơn trong vấn đề thông tin kinh tế. Trong bản thông cáo kết thúc ngày họp, các nhà tài trợ cam kết ủng hộ Việt Nam và hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng để hoàn thành chương trình cải tổ của một nước phát triển thấp, và trở thành một quốc gia thu nhập trung bình một cách vững chắc. Ngân Hàng Thế Giới thay mặt Nhóm Tư Vấn, công nhận những tiến bộ mà Việt Nam đạt được trong việc hỗ trợ tăng trưởng và đảm bảo ổn định vĩ mô.
 
Tuy nhiên theo tổ chức này, các nhà tài trợ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công khai kịp thời các tin kinh tế chính và diễn giải rõ ràng các định hướng chính sách nhằm củng cố niềm tin của thị trường. Riêng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đă yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giám sát chặt chẽ các khoản chi tiêu công. Theo Ðại diện của IMF, thì thâm hụt ngân sách của Việt Nam trong năm 2009 đã lên tới 9% GDP, theo cách tính của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức Việt Nam công bố chỉ là 6.9% GDP. Ðối với IMF, rõ ràng đó là một mức thâm hụt lớn và không bền vững.
 
Trên cơ sở đó, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế khuyến nghị nhà nước Cộng sản Việt Nam cam kết bám sát kế hoạch chi ngân sách 2010 để đảm bảo chính sách tài khóa bền vững. Về phần Ngân Hàng Thế Giới, tổ chức này ghi nhận sự kiện đồng tiền Việt Nam đang được tín nhiệm trở lai, nhưng lại tiếc rằng lẽ ra việc đó có thể đến sớm hơn nếu nhà nước minh bạch hơn trong thông tin kinh tế. Ngân Hàng Thế Giới đã nhận xét rằng lòng tin vào đồng bạc Việt Nam vẫn chưa trở lại, s kiện này diễn ra sau một năm đồng bạc Việt Nam bị áp lực nặng nề, và tin đồn về việc đồng tiền này tiếp tục bị phá giá được tung ra liên tục. Một hệ quả tich cực là tỷ giá đồng bạc Việt Nam và đồng đô-la Mỹ trên thị trường tự do không còn quá chênh lệch so với hối suất chính thức. Xin nhắc lại là Hà Nội đã phá giá đồng bạc bốn lần trong vòng hai năm qua, và tỉ giá ngoài thị trường tự do trong thời kỳ vừa qua có khoảng cách khá xa so với mức sàn được ấn định cho các ngân hàng.
 
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, đồng bạc Việt Nam đang ổn định ở mức thấp hơn 5% so với mức đỉnh một đô-la đổi được 20.000 đồng trên thị trường tự do trước đây. Tỷ giá không chính thức hôm nay ngang ngửa với hối suất chính thức trên thị trường liên ngân hàng là 18,960 đồng ăn 1 đô-la. Hối suất bình quân từ lần phá giá hồi tháng hai đến nay là 18,544 đồng.(SBTN)