NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CẢNH BÁO VỀ DỰ ÁN ÐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC NAM

@ 12 June 2010 07:17 AM
{nl}
Tin Kiên Giang - Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng thế giới đã cho phổ biến một thông cáo báo chí trong đó có cảnh báo về nguy cơ các nhóm lợi ích tại Việt Nam. Theo chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank tại Việt Nam là ông Martin Rama, khi trả lời câu hỏi có liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam, cho rằng các tổ chức kinh tế lớn với vai trò được gọi là vị thế nhà nước có thể tạo ra ảnh hưởng trên các chính sách của chế độ, từ đó nhà nước sẽ đứng về phía các nhóm lợi ích này thay vì lợi ích của người dân. Ông Martin Rama khẳng định World Bank không có ý kiến phản đối dự án đường sắt cao tốc nhưng cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra đối với các siêu dự án tương tự ở các quốc gia khác. Theo ông, cần xem xét kỹ hiệu quả kinh tế của dự án, bởi đã có những dự án không đạt hiệu quả làm đòn bẩy kinh tế như mong muốn như dự án lọc dầu Dung Quất.
 
Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới khẳng định hiện Ngân hàng Thế giới không có ý định và kế họach đầu tư nào liên quan đến dự án đường sắt cao tốc, dù ở bất cứ hình thức nào. Ðề tài đường sắt cao tốc Bắc Nam đang gây tranh cãi ở trong nước, các lãnh tụ Hà Nội thì cho rằng muốn chứng minh là một nước tân tiến thì phải có hệ thống đường sắt cao tốc, còn những đại biểu Quốc Hội lẫn người dân thì lo ngại rằng việc xây dựng hệ thống đường sắt này quá tốn kém, bằng cả tổng số thu nhập của cả nước trong một năm, và cũng chỉ là cơ hội cho những cán bộ cao cấp tham nhũng lấy tiền bỏ túi mà thôi.(SBTN)