TÀU HẢI QUÂN HOA KỲ ÐẾN VIỆC NAM TRỊ BỆNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO

@ 12 June 2010 07:20 AM
{nl}
Tin Bình Ðịnh - Chiếc tàu Mercy của Hải quân Hoa Kỳ đã đến Việt Nam để cung cấp dịch vụ săn sóc sức khỏe và chữa răng cho hàng trăm dân chúng địa phương. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết chiếc tàu bệnh viện này sẽ ở tại Bình Ðịnh trong 12 ngày, và là chặng dừng chân đầu tiên của Mercy cho cuộc hành trình thực hiền nhiệm vụ nhân đạo trong vòng 5 tháng đến các nước khác là Cam Bốt, Nam Hàn, Ðông Timor, Paulau và Papua New Guinea. Chuyến công tác này là một phần của đề án Pacific Partnership 2010, và cũng là đợt công thác thứ 5 trong chiến dịch nhân đạo của hạm đội Thái bình dương nhằm cung cấp y khoa và chữa răng cho những người nghèo. Mercy cũng cung cấp những phương tiện y khoa khác như chụp quang tuyến X và chẩn bệnh bằng scanner. Sau khi chữa răng cho một phụ nữ Việt Nam, bà Sandra Ray, trưởng toán y khoa nói đây là lần đầu tiên họ mang bệnh nhân lên tàu để trị liệu, trên tàu sạch hơn và môi trường cũng thoải mái hơn khi họ vào thị trấn hoặc trường học. Hàng ngàn người cũng đã tụ tập tại một trường học ở Bình Ðịnh để được chẩn bệnh, trong đó có nhiều người nói lần đầu tiên họ được khám răng và khám mắt.
 
Ðô đốc Robert Willard, tư lệnh hải quân Hoa Kỳ tại Thái bình dương đã được giao nhiệm vụ đầu tiên trong việc cung cấp y khoa tại Việt Nam. Ông cho biết hải quân Hoa Kỳ đã làm việc chung với những đối tác khác, trong đó có cả những tổ chức phi chính phủ. Khoảng 1000 người từ những quốc gia đối tác đang là việc trên Mercy, trong đó có khoảng 580 thiện nguyện viên từ 17 tổ chức phi chính phủ. Bà Nguyễn Thị Thắm, người mang con trai đến khám bệnh nói, con bà bị điếc và câm; bà hy vọng các bác sĩ có thể giúp cho nó được nghe và nói. Nhiệm vụ của Mercy cũng cung cấp dịch vụ giải phẫu di động trong những chuyến công tác nhân đạo hoặc thiên tai hoặc những chiến dịch khác trong thời bình. Ðô đốc Willard nói họ đã từng ở trên vùng bán đảo Triều tiên trong suốt 60 năm với tư cách là đồng minh của Ðại Hàn Dân Quốc. Ông nói ông nghĩ Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak đã làm một công việc tuyệt với đối với vụ chiếc chiếm hạm Cheonan bị chìm để không biến sự kiện này trở thành một cuộc xung đột giữa 2 miền. Theo dự trù, Mercy sẽ rời khỏi Việt Nam vào ngày mai thứ bảy.(SBTN)