CỰU TỔNG THỐNG NELSON MANDELA KHÔNG THAM DỰ LỄ KHAI MẠC WORLD CUP

@ 12 June 2010 07:24 AM
Tin Soweto - Một người chắt của cựu Tổng thống Nelson Mandela đã bị{nl} chết trong một tai nạn xe chỉ vài giờ trước khi World Cup khai mạc. {nl}Tai nạn của người này đã làm cho cựu Tổng thống Mandela không thể tham {nl}dự lễ khai mạc World Cup. Cơ sở Nelson Mandela đã nghe tin em Zenani {nl}Mandela tử nạn vào sáng nay, và đã đưa ra một bản tuyên bố nói cựu Tổng{nl} thống Nelson Mandela mới nghe tin người chắt tử nạn trong tai nạn xe {nl}hơi, cho nên ông không thể đi tham dự buổi lễ khai mạc của túc cầu thế {nl}giới năm 2010. Cơ sở Mandela tin tưởng dân chúng Nam Phi và toàn thế {nl}giới đều chia xẻ đau buồn chung với gia đình Mandela trước thảm cảnh, {nl}nhưng tin tưởng the World Cup 2010 ở Nam Phi sẽ thành công rực rỡ. Cựu {nl}Tổng thống Nelson Mandela 91 tuổi là người đã giúp Nam Phi chấm dứt nạn{nl} kỳ thị chủng tộc apartheid, và là người đã tranh đấu để giúp Nam Phi {nl}được FIFA chấp nhận làm nước chủ nhà tổ chức World Cup năm 2010. {nl}
 
Dù sức khoẻ yếu kém, ông Mandela hứa hẹn sẽ đi xem {nl}trận đấu giữa đội tuyển Nam Phi và đội tuyển Mexico. Em Zenani Mandela {nl}đã chết chỉ 2 ngày sau tiệc sinh nhật 13 tuổi của em. Tai nạn xe đã xảy{nl} ra sau buổi đại hội văn nghệ quốc tế được tổ chức tại vận động trường {nl}Orlando, là vận động trường lớn nhất ở Johannesburg để chào mừng World {nl}Cup. Tai nạn đã xảy ra trong lúc Nam Phi chào mừng vinh dự được tổ chức{nl} World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Chiều ngày hôm nay đội tuyển Nam{nl} Phi và đội tuyển quốc gia Mexico đã tranh tài tại vận động trường lớn {nl}nhất trong nước, có 90,000 ghế ngồi. Ðội tuyển Mexico sẽ không chỉ phải{nl} đối diện với tinh thần tự hào quốc gia của người dân Nam Phi mà còn sẽ{nl} phải đối diện với tiếng còi vuvuzela đinh tai nhức óc, cuối cùng hai {nl}đội đã huề nhau 1 đều.(SBTN) {nl}{nl}