Giải Túc Cầu Thế Giới 2010 - Trận Mở Màn Nam Phi - Mễ Tây Cơ 1-1; Pháp - Uruguay 0-0

@ 12 June 2010 07:25 AM
{nl}
Trận thi đấu đầu tiên cho mùa Túc Cầu Thế Giới năm nay diễn ra giữa hai đội tuyển Nam Phi và Mễ Tây Cơ của bảng A, tại thành phố Soccer City vào lúc 16 giờ địa phương ngày 11 tháng 6-2010. Nam Phi là nước chủ nhà, trách nhiệm tổ chức giải Túc Cầu Thế Giới 2010, với đợt ra quân đầu tiên quả có phần vượt trội về sự tự tin vì thi đấu ngay tại sân nhà. Các cầu thủ Nam Phi có thể lực thuộc loại siêu hạng của những đôi chân chạy như ngựa, thêm những tiếng tù và inh ỏi của khán giả phe nhà ủng hộ, khiến cho Nam Phi vững vàng niềm tin trước khi ra quân. Ðội Mễ Tây Cơ đến từ Trung Mỹ xa xôi nhưng lại là đội tuyển dạn dày sương gió trong làng banh da của thế giới. Dù vậy, khi đối đầu với Nam Phi, Mễ Tây Cơ đã phải đuối sức vì bị vờn trên sân cỏ. Ricardo Osorio, hậu vệ của đội tuyển Mễ Tây Cơ đã than thở: "Ðến gần cuối trận đấu thì quả thật chúng tôi đã đuối vì phải chạy theo truy cản những cầu thủ Nam Phi".

Với đội hình của Nam Phi là 4-4-2 đối lại với Mễ Tây Cơ là 4-3-3, hẳn người ta thấy được Mễ Tây Cơ ở vào thế thủ nhiều hơn. Trong khi Nam Phi thì luôn luôn sẵn sàng khi được banh trong chân thì phóng nhanh mà hàng trung vệ của Mễ Tây Cơ thì rút về không kịp khiến khung thành dễ dàng bị uy hiếp. Hiệp đầu vẫn chỉ là những đợt thử lửa.

Phút thứ 10 của hiệp nhì, một đường banh của Nam Phi từ chính giữa bên này sân, bất ngờ mở qua cánh trái rồi đưa dài qua cánh phải rồi lại thọc dài qua phía trái. Các trung vệ và hậu vệ của Mễ Tây Cơ chới với, rút thật nhanh về nhưng không kịp so với những đôi chân phóng nước đại của Nam Phi. Tchabalala, là một cầu thủ trung phong đã lướt nhanh lên hàng đầu chạy theo banh, bỏ xa hàng hậu vệ Mễ Tây Cơ. Một mình Tchabalala dẫn banh xâm nhập cấm địa và trước mặt chỉ còn một mình thủ môn Perez. Bằng chân trái đá chéo sang góc phải, anh đã tung lưới mở đầu tỷ số 1-0 cho Nam Phi giữa tiếng reo hò vang dội cầu trường và sự bàng hoàng của hàng hậu vệ Mễ Tây Cơ.

Mễ Tây Cơ dù đã biết mình gặp phải những đôi chân của tốc lực nhưng đã vận dụng hết những kỹ thuật sở trường, mở lại những đường banh hiểm hóc mong gở huề. Phút thứ 79 là cơ hội cho Mễ Tây Cơ với 4 mũi công tiến lên trên, và 3 tiếp ứng giăng ngang tiến vào vùng đất của Nam Phi. Những đường banh ngắn và chắc từ cánh trái đưa vào giữa rồi nhanh chóng mở qua cánh phải đồng thời cả 4 cầu thủ tiền đạo đều tiến vào vùng cấm địa để uy hiếp khung thành Nam Phi. Marque từ cánh phải đang có banh trong chân lại được cơ hội, anh tiến sát khung thành chỉ cách khoảng 10 thước, dùng chân phải đưa quả banh da vào khung thành Nam Phi, gở huề 1-1 cho Mễ Tây Cơ.

Từ đó có nhiều đợt phản công nhưng Nam Phi thiếu một chút chính xác và một chút may mắn nên không có cơ hội làm bàn. Mễ Tây Cơ thì đã đuối sức nên không còn cơ hội, đành phải thủ huề. Tỷ số sau cùng là 1-1, được xem là một trận thi đấu nhiều thú vị cho trận mở màn giải Túc Cầu Thế Giới 2010.

Có tất cả 32 đội tuyển, được chia ra làm 8 bảng, mỗi bảng có 4 đội và sẽ lần lượt loại nhau để chỉ còn lại 2 đội cho mỗi bảng. Hệ thống điểm được áp dụng là 3-1-0, tức là đội thắng thì được 3 điểm, huề thì được 1 điểm và thua thì 0. Hai đội có điểm cao nhất sẽ đi vào vòng 16.  

Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau đó thì hai đội tuyển Pháp và Uruguay gặp nhau ở cầu trường Green Point ở Cap Town. Cả hai đội, cũng thuộc bảng A, được xem là chơi hơi mạnh tay mạnh chân. Ðội tuyển Pháp đã lãnh 3 thẻ vàng, đội tuyển Uruguay thì bị 3 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Cầu thủ bị thẻ đỏ phải ra khỏi sân và kể từ phút thứ 81, Uruguay chỉ còn lại trên sân 10 cầu thủ đấu với 11 cầu thủ của Pháp. Ðội tuyển Pháp có phần trên chân nhưng những đợt tấn công đều bị bẽ gẫy hoặc những cú đá không chính xác để lỡ mất cơ hội làm bàn. Ðội hình của Pháp là 4-3-3, với 4 tiền đạo và 3 tiếp ứng, phải nhanh chóng rút về để bảo vệ khung thành. Trong khi Uruguay thì xếp đội hình 4-4-2 với chủ ý tấn công nhiều hơn ngay từ ban đầu. Nhưng những đợt tiến công đều bị đối phương phá vỡ. Về phía đội tuyển Pháp, người ta thấy rõ thiếu một mũi nhọn làm bàn. Cả hai đội giữ tỷ số huề 0-0, mỗi đội được 1 điểm.