TÌNH NGUYỆN VIÊN LỚN TUỔI NHẤT CỦA TRẬN ÐẤU WORLD CUP

@ 13 June 2010 05:38 PM
Tin Port Elizabeth - Ở tuổi 79, ông Amrit Daya nói rằng ông rất hãnh diện được là tình nguyện viên lớn tuổi nhất trong trận đấu túc cầu 2010 World Cup, người với bổn phận chào đón những vị khách quan trọng khi họ đến phi trường tại quê nhà của ông. Ông Daya, người chia xẻ cùng một ngày sinh nhất là ngày 18 tháng 7 với cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, nói rằng ông hy vọng việc tham gia của ông sẽ là tấm gương và là nguồn cảm hứng cho những thế hệ trẻ hơn. Daya làm việc là một quản lý trong một hãng quần áo cho tới khi ông về hưu 19 năm về trước. Ông cho biết ông đã được bổ nhiệm với công việc cung cấp thông tin về World Cup tại phi trường, vì thế ông sẽ gặp gỡ những nhân vật quan trọng tại khu vực của VIP. Ông là một tình nguyện viên lâu đời cho những công việc nhà thờ và cộng đồng. Ban tổ chức World Cup nói rằng ông Daya là tình nguyện viên lớn tuổi nhất trong số 18 ngàn người tình nguyện.

Những tình nguyện viên này được mong đợi giúp đỡ trong nhiều khu vực khác nhau, bao gồm quản trị hành chánh, đón khách, truyền thông và hệ thống di chuyển. Daya sẽ ăn mừng sinh nhật thứ 80 của ông vào ngày 18 tháng 7. Ông Mandela sẽ bước sang 92 tuổi. Daya cũng vui mừng ông đã được sinh ra trong cùng năm mà trận World Cup đầu tiên được thực hiện vào năm 1930 tại Uruguay.(SBTN) {nl}{nl}