LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ VIẾT THƯ CHO LIÊN HIỆP QUỐC TỐ CÁO VIỆT NAM VI PHẠM NHÂN QUYỀN

@ 13 June 2010 10:02 PM
Tin Huế - Trong bức thư gởi từ Huế đề ngày 8 tháng 6 vừa qua gởi {nl}Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế, linh mục Nguyễn Văn {nl}Lý, một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam đã {nl}tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội không tôn trọng những cam kết của quốc tế {nl}về nhân quyền. Trong bức thư, cha Lý nhắc lại là bản thân đã bốn lần bị{nl} kết án tù, tổng cộng 17 năm và 7 lần bị án quản chế tổng cộng 14 năm. {nl}Linh mục Nguyễn Văn Lý viết rằng trong những thời gian bị giam tù và bị{nl} quản chế như thế, ông đều hoàn toàn vô tội, vì chỉ làm những những gì {nl}mà Công luật quốc tế cho phép, mà pháp luật nhà cầm quyền Cộng sản Việt{nl} Nam phải áp dụng, nếu muốn còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc. {nl}
 
Trong bức thư, linh mục Nguyễn Văn Lý yêu cầu nhà cầm{nl} quyền trả lại khoảng 200 sách báo, bài viết cũng như các máy vi tính {nl}và áo linh mục bị công an tịch thu. Cha Lý còn đòi nhà cầm quyền bồi {nl}thường 10 tỉ đồng tương đương với 500 ngàn đôla, cho ba năm tù bị biệt {nl}giam, bị rối loạn huyết áp và tai biến mạch máu não, làm bị liệt nửa {nl}người bên phải. Linh mục Nguyễn Văn Lý hiện đang được hoãn thi hành án {nl}trong một năm để về Huế chữa trị. Kèm theo bức thư gởi Liên Hiệp Quốc và{nl} các tổ chức nhân quyền là lời chứng về những nhục hình và kỹ xảo đã và{nl} đang được sử dụng để tra tấn các tù nhân trong các trại giam hiện nay ở{nl} Việt Nam. Lời chứng này do cha Lý tổng hợp từ lời kể của các tù nhân {nl}khác. Xin nhắc lại là cha Nguyễn Văn Lý đã bị kết án 8 năm tù vào năm {nl}2007 với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước, vì vị linh mục này đã là{nl} một trong những người sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh đòi dân{nl} chủ đa đảng cho Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}