VIỆT NAM KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM ÐƯỜNG SẮT CAO TỐC

@ 13 June 2010 10:05 PM
Tin{nl} Hà Nội - Một trong những dự án khác đang gây tranh cãi là dự án xây {nl}đường xe lửa cao tốc Bắc Nam, mà trong những ngày qua những chuyên viên {nl}về kinh tế lẫn các đại biểu Quốc Hội cho rằng việc xây dựng này sẽ tốn {nl}kém quá nhiều đến gần bằng tổng sản lượng quốc gia của cả năm, nhưng {nl}hôm nay lãnh tụ Cộng sản Việt Nam là Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã {nl}xác định với Quốc hội là Việt Nam không thể không làm đường sắt cao {nl}tốc, bất chấp những mối quan tâm đã được nhiều đại biểu trình bày. Là {nl}nhân vật nội các cuối cùng trả lời chất vấn của Quốc hội, họ Nguyễn cho{nl} rằng dự án này trong khuôn khổ các dự án hệ thống giao thông đường bộ {nl}nói chung, cần được thực hiện đồng bộ với quy hoạch và tầm nhìn dài hạn.{nl} Ðương sự nói về ngân quỹ dành cho dự án đường sắt cao tốc, chiếu theo {nl}đà phát triển GDP trong những năm qua và thời gian tới, tính đến 2050 {nl}GDP cũng khả quan.
 
Ðương sự còn giải thích {nl}rằng dự án tuy kéo dài mấy chục năm nhưng được chia làm nhiều giai đoạn{nl} theo từng thời gian ngắn, với sự đầu tư phân kỳ phù hợp với khả năng {nl}huy động vốn, và được xem xét rút kinh nghiệm để trình Quốc hội xin ý {nl}kiến, và kết luận đất nước này phải như vậy, công việc làm là phải làm. {nl}Ðiều này cho thấy Quốc Hội Cộng sản Việt Nam chỉ là một Quốc Hội bù {nl}nhìn, dù tranh cãi cách mấy nhưng vẫn không thể đi ngược lại những gì {nl}đảng và nhà nước đã đặt ra, và lối cai trị độc tài độc đoán của đảng {nl}Cộng sản vẫn bất chấp những nguy hiểm cũng như cảnh báo để tiến hành {nl}theo ý kiến mình, đi ngược lại với nguyên vọng của chính người dân và {nl}ngay cả những nhà trí thức trong nước.(SBTN) {nl}{nl}