LỞ BỜ SÔNG HẬU, QUỐC LỘ 91 BỊ ÐE DỌA NGHIÊM TRỌNG

@ 14 June 2010 08:14 AM
Tin{nl} An Giang - Khoảng 9 giờ sáng nay, bờ sông Hậu tại ấp Bình Tân, xã Bình {nl} Mỹ, huyện Châu Phú tỉnh An Giang bị sạt lở trên đoạn dài gần 60 thước {nl}và ăn sâu vào quốc lộ 91. Vị trí sạt lở này nằm liền sát với khu vực {nl}sạt lở từng làm đứt quốc lộ 91 trước đây về phía thượng nguồn. Như vậy {nl}đến nay, chiều dài đoạn đường bị đứt lở đã lên tới gần 200 thước. khi {nl}khảo sát hiện trường, giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang cho biết {nl}giữa mặt đường đã xuất hiện thêm vết nứt chạy dài, quốc lộ 91 đang bị {nl}đe dọa nghiêm trọng, bởi tình trạng lở đất có chiều hướng tiếp tục lan {nl}rộng. Sở Tài nguyên và môi trường cho biết lòng sông Hậu tại đây hình {nl}thành ba hố xoáy có độ sâu từ 16 đến 25 thước. Sau vụ lở đất làm đứt {nl}quốc lộ 91 hồi cuối tháng 3, một hố xoáy đã được lấp bằng bao cát. {nl}
 
Tuy nhiên do còn lại hai hố xoáy chưa được giải quyết{nl} kịp thời nên tiếp tục gây ra sạt lở. Phạm vi sạt lở cảnh báo trước đây{nl} là có khả năng lan về phía thượng nguồn hơn 120 thước, hạ lưu 200 {nl}thước. Hiện ở ngay vị trí thượng lưu đã lở hơn 80 thước. Nếu không có {nl}giải pháp khẩn cấp, tới đây khi nước về, diễn biến sạt lở sẽ rất phức {nl}tạp. Toàn cảnh đoạn quốc lộ 91 bị đứt trước và hiện nay, tổng chiều dài{nl} đọan đường bị đứt đã hơn 150 thước. Trong đó ở khu vực sạt lở cũ đã {nl}được lấp bằng bao cát.(SBTN)
{nl}{nl}