ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KÊU GỌI KIÊN QUYẾT ÐỪNG CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ ÐẤT RỪNG

@ 15 June 2010 12:51 AM
Tin Hà Nội - Những tranh cãi về việc cho các công ty nước ngoài {nl}thuê đất trồng rừng ở các tỉnh miền bắc Việt Nam nay đang trở thành gay{nl} gắt. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sau phiên chất vấn Bộ{nl} trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Ðức Phát vào sáng ngày {nl}hôm qua, Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội khẳng định{nl} cần kiên quyết dừng việc cấp đất rừng cho các công ty nước ngoài thuê.{nl} Tại phiên chất vấn, ông này là người cung cấp số liệu 18 tỉnh cho nước{nl} ngoài thuê đất rừng, thay cho con số 10 mà nhà nước báo cáo. Ðiều này {nl}đã khiến cho họ Cao bối rối, và khi bị quay về diện tích 300,000 hecta {nl}đã giao cho các công ty giải quyết như thế nào thì Bộ trưởng cũng chỉ {nl}nói để nay mai kiểm soát lại.
 
Vị đại biểu này {nl}cho rằng nhà nước phải họp lại để công khai vấn đề này và phải dứt {nl}khoát, đồng thời phải công bố rộng rãi vấn đề này để công luận, báo chí {nl} và dân chúng cùng biết để giám sát. Khi được hỏi ông nghĩ sao khi có sự{nl} khác biệt giữa con số của Bộ và của ủy ban Quốc phòng và An ninh đưa {nl}ra, về cả số tỉnh đã giao đất lẫn số diện tích đã ký cho thuê, Bộ {nl}trưởng Cộng sản Việt Nam Cao Ðức Phát đã biện minh rằng con số mà bộ {nl}đưa ra là từ tháng 12 năm 2009, còn con số mới có thể là mới đây. Nhiều{nl} người đã phản đối mạnh mẽ việc này, và đòi hỏi nhà nước phải kiên {nl}quyết cho dừng việc cấp đất cho các công ty nước ngoài thuê trồng rừng,{nl} vì chính các công ty của Việt Nam hiện nay lại không có đất và đang đi{nl} thuê đất trồng rừng, mà nói thẳng là bên Lào và Campuchia, trong khi đó{nl} nhà nước Cộng sản Việt Nam lại cho Trung cộng thuê đất rừng của Việt {nl}Nam.(SBTN) {nl}{nl}