NAM HÀN BẮT GIAM GIÁM ÐỐC LẠM DỤNG TÌNH DỤC THIẾU NỮ VIỆT

@ 16 June 2010 07:39 AM
Tin Pusan - Theo các nguồn tin từ chính phủ Nam Hàn, cảnh sát điều {nl}tra thành phố Pusan vừa bắt giam và khởi tố một giám đốc công ty taxi {nl}vì tội giam cầm và lợi dụng tình dục thiếu nữ Việt Nam. Kết quả điều {nl}tra ban đầu cho thấy người này họ Chong 54 tuổi, sang Việt Nam năm 2006{nl} và được giới thiệu một cô gái 19 tuổi. Người này đã đưa cô sang Nam {nl}Hàn bằng hình thức kết hôn giả với một người khác, rồi đưa cô về nhà {nl}riêng của mình và ba năm nay ép cô gái này quan hệ tình dục với mình. {nl}Nguồn tin cảnh sát cho biết Chong là người có tiền bạc, đã cấu kết với {nl}một công ty môi giới hôn nhân quốc tế và cô gái Việt Nam hoàn toàn {nl}không biết âm mưu của ông ta. Ðặc biệt để thực hiện âm mưu, Chong đã trả{nl} 10,000 đô-la cho một người thứ ba, người đồng ý làm hồ sơ kết hôn giả {nl}với cô gái Việt Nam. Ông ta còn thuê một phụ nữ Nam Hàn canh gác để cô {nl}gái không thể bỏ trốn. Cảnh sát Nam Hàn cũng đang tập trung điều tra {nl}các đầu mối kết hôn giả với người Việt. Họ đã bắt và thẩm tra trên 53 {nl}người liên quan đến các đường dây này.
 
Ngày 26{nl} tháng 5, cảnh sát tỉnh Chonbuk đã bắt Lee và ba đồng phạm vì làm thủ {nl}tục kết hôn giả cho hơn 400 phụ nữ Việt Nam nhập cảnh Nam Hàn trong thời{nl} gian qua. Thủ đoạn của họ là sau khi tìm được phụ nữ Việt Nam có nhu {nl}cầu nhập cảnh vào Nam Hàn để xin việc, thì thực hiện các thủ tục kết {nl}hôn giả với những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc những người {nl}vô gia cư bằng cách tạo các hồ sơ giả để nhập cảnh. Cảnh sát cũng cho {nl}biết nhóm người này đã thu của phụ nữ Việt Nam mỗi người từ 10 đến {nl}15,000 đô-la, và trả công cho những người đàn ông vô công rỗi nghề này ở{nl} Nam Hàn bình quân mỗi người 2500 đến 3000 đô-la để làm giấy tờ kết hôn{nl} giả với những phụ nữ này.(SBTN)
{nl}{nl}