PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ SAU TRẬN BRAZIL GẶP BẮC HÀN

@ 17 June 2010 04:06 AM
{nl}
Tin Johannesburg - Khán giả Brazil đã ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nhà với tỉ số 2-1 trước Bắc Hàn, trong trận mở đầu của đội này tại giải World Cup vào ngày hôm qua. Brazil từng 5 lần vô địch thế giới đã không ghi được bàn nào trong suốt hiệp đầu, trong khi 44 năm trước Bắc Hàn từng đánh bại Ý Ðại Lợi, lọt tới vòng tứ kết World Cup 1966 nhưng hiện tại họ chỉ đứng thứ 105 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Brazil tới 104 bậc. Dưới trướng Huấn luyện viên Kim-Jong Hun là những cầu thủ vô danh. Người nổi tiếng nhất là tiền đạo Yong Jo Tae-Se, người đang chơi cho Frontale của Nhật Bản. Mọi con số thống kê, tất cả các so sánh đều cho thấy, giữa Brazil và Bắc Hàn là một trời một vực. Tuy nhiên các cầu thủ của Bắc Hàn đã chơi tử thủ, và dù Brazil chiếm hơn 70% thời gian kiểm soát banh nhưng các ngôi sao thượng hạng của Dunga lại không thể ghi bàn. Hầu như tất cả các cầu thủ Bắc Hàn đều rút về cố thủ.

Họ theo sát các mũi tấn công của Brazil. Mãi đến phút thứ 53 Maicon mới mở được tỉ số, và rồi sau đó đến phút thứ 72 Robinho chuyền cho Elano đưa Brazil dẫn lên 2-0. Phút 89, tiền vệ Ji Un Nam dẫn banh thẳng vào vòng cấm địa Brazil rồi sút mạnh vào góc xa hạ thủ môn Cesar rút ngắn tỷ số chung cuộc xuống còn 2-1 làm cho mọi người bất ngờ. Một khán giả của Brazil là Ricardo nói đội Brazil đã thi đấu quá chậm chạp, nhưng thắng thì vẫn thắng. Một người khác tên Rosana nói đáng lý ra Brazil có thể chơi tốt hơn.(SBTN)