NHỮNG BÀI HÁT VỀ TÚC CẦU WORLD CUP TRÊN VÒNG QUANH THẾ GIỚI

@ 17 June 2010 04:07 AM
Tin tổng hợp - Âm thanh của World Cup, bên cạnh những tiếng kèn thổi ồn ào, là những bài hát đã được phát hành tại các quốc gia khác nhau để ăn mừng cho biến cố thể thao quốc tế này. Ca nhạc sĩ người Canada gốc Somali Knaan đã đạt được nhạc phẩm nằm ở hàng số 1 với bài Wavin Flag tức Vẫy cờ tại Ðức, Thụy Sĩ và Áo quốc. Nhạc phẩm kể trên trước đó đã được biến thành một bài nhạc đơn gây quỹ từ thiện cho những nạn nhân của trận động đất tại Haiti từ dĩa album của người ca sĩ này với tựa đề Troubadour. Kể từ đó, bài nhạc đơn đã trở thành một nhạc phẩm chính thức của World Cup cho công ty nước ngọt khổng lồ Coca-Cola. Bài này cũng được hòa âm lại bởi Will.I.Am và chuyên gia DJ người Pháp David Guetta theo dự trù phát hành trên toàn thế giới. Bài nhạc với âm thanh vui Bam Bam Un Gol Por Ti tạm dịch là Bam Bam Một điểm cho anh, bởi Emmanuel hiện đang là bài nhạc chính thức World Cup của Mexico. NỘi dung kể về câu chuyện của một cậu bé với giấc mơ trở thành một cầu thủ bóng đá quốc tế. Ban nhạc nam người Nhật Exile hy vọng tạo cảm hứng cho đội tuyển quốc gia của họ với nhạc phẩm Victory tức Chiến Thắng. Bài nhạc video này trình bày 14 thành viên trong nhóm hát và nhẩy biểu diễn với những cửa sổ bằng kính của một thánh đường phía sau lưng họ.

Nữ ca sĩ Colombia Shakira khai mạc cho 2010 World Cup với bài nhạc Waka Waka tạm dịch là Lần này cho Phi Châu, theo nguyên thủy của ban nhạc Zangalewa vào năm 1986. Nhạc phẩm Once Again bởi Kim Jang-Hoon và Psy từ Nam Hàn có ý nghĩa của một tinh thần chiến thắng của World Cup. Nhạc phẩm World Cup của Uruguay là bài Naci Celeste bởi Marcelo Fontanini. Bài nhạc video này trình bày những đội túc cầu quốc gia của Uruguay trong quá khứ và hiện tại. Trận đấu cuối cùng của 2010 World Cup sẽ được chơi vào ngày 11 tháng 7.(SBTN) {nl}{nl}